Kết quả tìm kiếm cho "góc độ đại biểu HĐND tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 105
Chiều 20/4, UBND xã Ô Lâm tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Các tin đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 124 đại biểu dân tộc tiêu biểu; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự; TP. Hồ Chí Minh xây dựng Trung tâm hành chính mới và Quảng trường trung tâm tại Thủ Thiêm; Nhân giống 30.000 cây trồng vì Trường Sa xanh; Đồng Tháp tiếp nhận 226 công dân từ Campuchia trao trả …
Tối 17/4 (tức ngày 1/3 năm Bính Ngọ), tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.
Ngày 9/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải chủ trì thảo luận tổ 13 (gồm đại biểu tỉnh An Giang và Quảng Trị).
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là hoạt động định kỳ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Đây là dịp để nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, tiếp tục củng cố nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tầm quan trọng đó, công tác nhận diện, phê phán các quan điểm sai trái về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trở thành yêu cầu mang tính cấp bách và lâu dài.
Tuần từ ngày 9-15/3, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế pháp luật sơ kết quý I/2026; Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Liên Bộ Công Thương – Tài Chính bình ổn giá xăng dầu; Giá vàng giảm mạnh.
Việc hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI đang đánh dấu bước khởi đầu cho một chu kỳ hoạch định chính sách mới của Việt Nam.
Nhiều kiều bào tại Đức muốn đóng góp ý kiến và chia sẻ góc nhìn của mình, bày tỏ kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ tiếp tục củng cố nền dân chủ và thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là khâu đặc biệt trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Nhà nước. Nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là nhiệm kỳ mang tính bản lề trong tiến trình phát triển đất nước, vì vậy việc lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất và năng lực càng trở nên cấp thiết, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri đều sẽ góp phần chọn ra những người “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng gánh vác trọng trách trước Nhân dân.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola đã chia sẻ về những thành tựu của Quốc hội khóa XV, ý nghĩa của việc tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu đối với đại biểu dân cử khóa mới.
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên nhấn mạnh việc rút ngắn lộ trình bầu cử nhằm đảm bảo sự đồng bộ, liên thông trong kiện toàn cán bộ cấp cao.
Những ngày đầu tháng 3, đặc khu Thổ Châu rộn ràng chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ở nơi cách đất liền hơn 200km đường biển, từng công việc được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm cho cuộc bầu cử sớm diễn ra vào ngày 8/3/2026, trước 7 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.