Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 124 đại biểu dân tộc tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc. Cùng dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững Việt Nam. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu gương, truyền lửa cho thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc và bài trừ hủ tục. Sáng cùng ngày, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác.
Lực lượng Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Thanh Giang/Nhân Dân
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026). Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự nhằm ghi nhận những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cũng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự.
Trải qua 80 năm trưởng thành, lực lượng đã chủ động đổi mới, kéo giảm sâu tội phạm trật tự xã hội, riêng năm 2025 giảm 25,11% so năm 2024.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đề nghị lực lượng thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị để xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, làm chủ công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực ASEAN và thế giới.
TP. Hồ Chí Minh xây dựng Trung tâm hành chính mới và Quảng trường trung tâm tại Thủ Thiêm
.png)
Dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) - Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ
Sáng 18/4, HĐND TP. Hồ Chí Minh chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP (hợp đồng BT) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất. Công trình được thiết kế hiện đại nhằm tập trung trụ sở các cơ quan nhà nước, dự kiến phục vụ khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức làm việc. Hệ thống "một cửa" tại đây có khả năng tiếp đón từ 1.500 - 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.
Nhiều ngân hàng dừng tự động chia nhỏ lệnh chuyển tiền trên 500 triệu đồng

Nhiều ngân hàng dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng - Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ
Từ ngày 21/4, các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank đồng loạt thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
Quyết định này nhằm tuân thủ Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thay vì được xử lý tức thì qua hệ thống Napas 24/7 như trước, các giao dịch lớn sẽ chuyển sang luồng chuyển tiền thường hoặc khách hàng phải tự chia nhỏ thủ công để duy trì tốc độ.
Việc thắt chặt này cùng các quy định như Quyết định 2345 và hệ thống SIMO đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tính đến cuối tháng 3, hệ thống đã phát đi 3,5 triệu lượt cảnh báo, giúp ngăn chặn rủi ro gian lận, với tổng giá trị hơn 3.990 tỉ đồng và gián đoạn 300.000 giao dịch nghi vấn lừa đảo.
Vùng 4 Hải quân phát động nhân giống 30.000 cây trồng vì Trường Sa xanh

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cán bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra cây giống phục vụ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Ảnh: Thanh Hoàng/Nhân Dân
Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động hoạt động ươm, chiết và nhân giống 30.000 cây trồng nhằm triển khai chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, khẳng định hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc chủ động nguồn giống, giúp phủ xanh đảo, chống sạt lở và phục hồi hệ sinh thái tại Đặc khu Trường Sa.
Theo kế hoạch, nhiệm vụ nhân giống sẽ được đơn vị tập trung thực hiện đến hết tháng 6/2026. Các loại cây được lựa chọn như xoan chịu hạn, phi lao, bàng ta hay cây bão táp đều có khả năng thích nghi tốt với môi trường nắng nóng và độ mặn cao.
Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II công suất 1.300MW tại Hà Tĩnh

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cung cấp 3,3 % sản lượng điện vào điện lưới quốc gia. Ảnh: Báo Nhân Dân
Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
Dự án có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, được khởi động từ năm 2007 và chính thức khởi công năm 2021 theo hình thức BOT. Với 2 tổ máy đạt tổng công suất hơn 1.300MW, nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi trên siêu tới hạn (ultra supercritical - USC) hiện đại nhất Việt Nam.
Sau khi chính thức vận hành thương mại vào ngày 7/4/2026, dự án cung cấp khoảng 3,3 % sản lượng điện quốc gia, giải quyết việc làm cho 250 cán bộ và dự kiến đóng góp 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách. Trước đó, trong giai đoạn xây dựng, dự án đã huy động tới 18.600 lao động địa phương.
Tháo dỡ Trạm Thu phí T1 và T2 trên tuyến Quốc lộ 51

Máy móc, nhân lực phá bỏ các kết cấu tại Trạm Thu phí T2 trên Quốc lộ 51, đoạn qua Đồng Nai. Ảnh: Báo Tin Tức
Từ ngày 18/4 đến 24/4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ Trạm Thu phí T1 và T2 trên tuyến Quốc lộ 51. Trước đó, BVEC đã thực hiện bàn giao hiện trạng mặt bằng cho Khu Quản lý đường bộ IV trước ngày 15/4 để phục vụ công tác thi công.
Quốc lộ 51 dài 73 km là tuyến huyết mạch nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, vốn tồn tại 3 trạm thu phí gây cản trở giao thông sau khi dừng hoạt động. Riêng Trạm Thu phí T3 đã được xử lý tháo dỡ vào tháng 2/2026.
Việc dọn dẹp các công trình bỏ hoang này nhằm xóa bỏ các "điểm đen" về an toàn giao thông và đảm bảo mỹ quan đô thị. Toàn bộ vật tư thu hồi sau tháo dỡ sẽ được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý và bảo quản theo đúng quy định hiện hành.
Đồng Tháp tiếp nhận 226 công dân từ Campuchia trao trả

Các công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, một số trường hợp xuất cảnh trái phép hoặc không có hợp đồng lao động. Ảnh: Hòa Bình/Nhân Dân
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Số công dân này gồm 166 nam và 60 nữ, cư trú tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Qua xác minh, đa số công dân sang Campuchia làm việc tại các nhà hàng, karaoke hoặc bán hàng qua mạng; một số trường hợp xuất cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh và An Giang.
Trong quá trình sàng lọc, lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao 1 đối tượng truy nã cho Công an thành phố Hải Phòng. Đồng thời, cơ quan chuyên trách đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 53 trường hợp vi phạm quy định xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 364 triệu đồng.
Cảnh báo El Nino mạnh và nguy cơ hạn hán bão mạnh giữa năm 2026

Mực nước hồ Lộc Thành tỉnh Đồng Nai (trước đây là tỉnh Bình Phước) xuống thấp kỷ lục tháng 3/2016. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến ENSO và El Nino trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước và bão mạnh.
Theo dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy, hệ thống ENSO đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026 với xác suất 80-90%, sau đó tiếp tục phát triển và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026; trong đó, không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20-25%) trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027.
TP. Hồ Chí Minh xử phạt hai tàu chứa hơn 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường và chức năng khác đang kiểm tra khoang chứa dầu trên tàu. Ảnh: Báo Nhân Dân
Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin việc Đội Quản lý thị trường số 21 phối hợp cùng Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03)-Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng kiểm tra tại Cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tàu PL28 và Tàu BY27 đang chứa hơn 10.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ và giấy phép kinh doanh. Đội Quản lý thị trường số 21 đã quyết định xử phạt thuyền trưởng Tàu PL28 số tiền 50 triệu đồng, đồng thời tịch thu 2.006 lít dầu DO.
Đối với Tàu BY27, hồ sơ đã được chuyển lên cấp thẩm quyền để trình Ủy Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt 115 triệu đồng và tịch thu 8.012 lít dầu DO theo đúng quy định pháp luật. Thuyền trưởng cả hai phương tiện đều đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Thanh Hóa khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá và dông lốc

Tại phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa), dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/4 đã gây thiệt hại rõ rệt. Ảnh TTXVN
Đêm 17, rạng sáng 18/4, tỉnh Thanh Hóa hứng chịu đợt thời tiết cực đoan gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu.
Tại phường Hàm Rồng, dông lốc kèm mưa đá xuất hiện khiến Trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở Thiệu Dương bị tốc mái, nhiều nhà dân hư hỏng. Sáng 18/4, lực lượng chức năng đã huy động hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Thiên tai cũng ghi nhận tại xã Hoàng Giang và một số vùng miền núi.
Trước đó, tại Lào Cai, mưa đá gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng và khiến 4 người bị thương tại xã Bắc Hà. Hiện nay, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đang tích cực chỉ đạo các địa phương thống kê dữ liệu để kịp thời báo cáo và triển khai các biện pháp ứng phó.
Quảng Trị: Ngàn người đạp xe khởi động Lễ hội Vì hòa bình 2026

1.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia đạp xe, diễu hành vì hòa bình - Ảnh: Quang Hà/Báo Tin Tức
Tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng báo Thanh Niên tổ chức Ngày hội Đạp xe vì hòa bình 2026.
Hoạt động mở màn Lễ hội Vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức, thu hút khoảng 1.000 vận động viên từ Việt Nam, Lào và Thái Lan. Các đại biểu cùng đoàn xe đã diễu hành qua cầu Hiền Lương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh và trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách.
Tiếp nối sự kiện, ngày 19/4 sẽ diễn ra giải đua tại Thành cổ Quảng Trị với các nội dung cho lứa tuổi 16 - 39, 40 - 50 và trên 51.
Lan tỏa tinh thần hòa nhập tại INSPIRE FEST 2026

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật. Ảnh: PV/Vietnam+
Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình INSPIRE FEST 2026 tại Hà Nội.
Tại sự kiện, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực bao gồm trao tặng 100.000 suất học bổng ứng dụng công cụ AI và 1.000 khóa học phát triển bản thân cho người khuyết tật. Chương trình còn có đêm nhạc INSPIRE NIGHT giàu cảm xúc cùng các khu vực tư vấn việc làm và trưng bày sản phẩm của Vụn Art.
Sự kiện khẳng định bước tiến mới khi lần đầu tiên Quốc hội có đại biểu là người khuyết tật, đồng thời lan tỏa các mô hình ý nghĩa như Hoa hậu Trăng khuyết 2025 hay Vietnam Disability Fashion Show trong cộng đồng.
Khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026

Khu vực trưng bày sách viết về TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam và UBND phường Sài Gòn tổ chức khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.
Với thông điệp "Tri thức thay đổi cuộc đời", chương trình nhấn mạnh trách nhiệm của toàn xã hội trong việc nâng cao dân trí theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 04 của Ban Bí thư.
Dịp này, ban tổ chức đã trao 310 thẻ thư viện cho học sinh đoạt giải Lớn lên cùng sách. Hoạt động diễn ra trong 8 ngày, từ 18 đến 25/4 tại nhiều địa điểm như chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), Thư viện Bình Dương (phường Phú Lợi), Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa) và đặc khu Côn Đảo.
Marchuk Dzianis khẳng định sức mạnh vua nước rút tại chặng 14 Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Hình ảnh chiến thắng đã trở lại với Marchuk Dzianis - Ảnh: CYCLING NEWS
Tại chặng 14, Cuộc Đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh HTV - Tôn Đông Á 2026 diễn ra ngày 18/4, tay đua Marchuk Dzianis của đội Kenda Đồng Nai đã xuất sắc giành chiến thắng để củng cố vững chắc danh hiệu áo xanh.
Lộ trình chặng đua dài 94km từ Quy Nhơn (Gia Lai) đi Tuy Hòa (Đắk Lắk) chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Marchuk Dzianis và đối thủ Zachary Patrick Patterson từ 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long.
Dù các đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Quân Khu 7 liên tục tấn công trong 10km cuối, Marchuk Dzianis đã khôn ngoan lách lên để cán đích đầu tiên. Kết quả này giúp anh gia tăng khoảng cách điểm thưởng với Patterson trên bảng tổng sắp.
Hiện tại, Yarash Uladzislau của TP. Hồ Chí Minh New Group vẫn giữ áo vàng, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc thuộc Quân Khu 7 bảo vệ thành công áo cam và Trần Trọng Phúc đội Võ Đắc Đồng Nai nắm giữ áo trắng.
BTV