Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chụp ảnh chung tại Lễ đón cấp Nhà nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tập Cận Bình; hội kiến Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Lý Cường; thăm Đại học Thanh Hoa, khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc và Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN. Đồng chí cũng dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2026, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và triển khai Kết luận số 18 của Trung ương. Các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính trước ngày 20/4 và hoàn thành sắp xếp cán bộ trong quý II.
Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tiến độ công việc để đảm bảo kỷ cương. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thực hiện Kết luận số 205-KL/TW và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Doanh nghiệp nâng cao năng lực an ninh mạng để phát triển kinh tế số an toàn

Ảnh minh họa (Theo Vietnam+)
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu đặt ra là hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp, trong đó 300.000 đơn vị ứng dụng công nghệ số. Bộ Tài chính cho biết nhóm này chiếm 97 - 98% tổng số doanh nghiệp với khoảng 1,1 triệu đơn vị tính đến hết năm 2025.
Theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh giá khối kinh tế tư nhân đóng góp 50% GDP và 30% ngân sách. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cảnh báo Việt Nam đối mặt 552.000 cuộc tấn công mạng, gây ảnh hưởng 52,3% tổ chức.
Trước thực trạng này, Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược thuộc Ban Chính sách chiến lược Trung ương khuyến nghị áp dụng quy trình sao lưu 3-2-1 với 3 bản sao trên 2 loại phương tiện và 1 bản ngoại vi để bảo vệ dữ liệu trên hệ thống.
Nâng tầm lãnh đạo Đảng đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị này đã xuất bản 14.645 sản phẩm báo chí về Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là tăng cường tuyên truyền sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
Các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai trái, tiêu cực.
Việt Nam được WB vinh danh về chỉ số vốn con người HCI+ năm 2026

Phó Chủ tịch WB phụ trách về nguồn lực con người trao danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về HCI+ trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập cho Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN
Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, Việt Nam đã được vinh danh là quốc gia có thành tích xuất sắc về Chỉ số vốn con người mở rộng (Human Capital Index Plus-HCI+) 2026. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã thay mặt đất nước nhận danh hiệu này cùng với 4 quốc gia khác, gồm: Jamaica, Kenya, Cộng hòa Kyrgyzstan và Rwanda.
Theo báo cáo của WB, Việt Nam nổi trội nhờ kết quả giáo dục ổn định và sự chuyển dịch tích cực từ lao động phi chính thức sang việc làm có năng suất cao. Thành tựu này khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt con người làm trung tâm chiến lược phát triển, đồng thời là một trong những nền kinh tế có chất lượng nguồn nhân lực cạnh tranh nhất khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn mới.
Thúc đẩy đầu tư công nghệ khí hậu hướng tới mục tiêu Net Zero

Lễ khởi động dự án. Ảnh: Báo Nhân Dân
Bộ Tài chính phối hợp cùng KOICA và GGGI tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu. Dự án tập trung lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Trong khuôn khổ này, chương trình Climate Tech Catalyst: Viet Nam and beyond đã ra mắt, dự kiến lựa chọn 15 doanh nghiệp mỗi vòng vào năm 2026 và 2027, với tổng mức hỗ trợ 240.000 USD. Hoạt động có sự đồng hành của Viet Nam Silicon Valley (VSV) Capital và MYSC từ Hàn Quốc.
Đặc biệt, dự án khởi động ngay trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc từ ngày 21 đến 24/4, khẳng định quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia trong lộ trình giảm phát thải toàn cầu.
Thí sinh bắt đầu đăng ký thử dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 17/4, thí sinh chính thức bắt đầu thử đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trên Hệ thống tuyển sinh chung. Thời gian đăng ký thử kéo dài đến ngày 21/4, trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức từ ngày 24/4 đến 17 giờ, ngày 5/5.
Học sinh lớp 12 năm học 2025 - 2026 thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản nhà trường cấp, trong khi thí sinh tự do sử dụng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Cục Quản lý chất lượng lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trong giai đoạn này, hồ sơ yêu cầu ảnh 4x6 chụp không quá 6 tháng và in thành hai bản nộp tại nơi đăng ký.
Đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60 tại Liên bang Nga. Ảnh: Xuân Hưng/Báo Nhân Dân
Ngày 16/4, lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60 diễn ra tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V.Lomonosov (MGU), Liên bang Nga. Sự kiện quy tụ 200 thí sinh đến từ 37 quốc gia, với sự quan tâm của Tổng thống Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko.
Đội tuyển Việt Nam tham dự gồm 4 học sinh xuất sắc. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Huy, sau thành tích 2 Huy chương vàng và 2 Huy chương bạc tại Brasil năm 2025, đoàn Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng đạt kết quả cao tại Moskva.
Trong khuôn khổ kỳ thi, các thí sinh sẽ trải qua các vòng thi lý thuyết, thực hành tại Khoa Hóa học MGU và tham quan các địa danh như Điện Kremlin, Quảng trường Đỏ.
TP. Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân năm 2026

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng trao hoa chúc mừng và động viên giám đốc 10 trạm y tế - Ảnh: Phương Nhi/Tuổi Trẻ
TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chương trình khám sức khỏe và tầm soát bệnh miễn phí tại công viên Bình Phú thuộc phường Bình Phú. Chương trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, triển khai đồng loạt tại 168 xã, phường và đặc khu.
Đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết ngành y tế tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu 100% người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất 1 lần trong năm 2026. Trong đợt 2 này, thành phố tiếp tục ra mắt 38 đội chăm sóc sức khỏe tại 10 phường để tăng cường năng lực y tế cơ sở. Dữ liệu khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ điện tử để quản lý sức khỏe toàn dân bền vững.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi 821 xe buýt điện và năng lượng xanh tới ngày 30/4

Hà Nội sẽ đưa thêm hàng loạt các phương tiện xe buýt điện vào khai thác. Ảnh: PV/Vietnam+
Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi vận tải công cộng sang năng lượng sạch. Từ ngày 18/4, 53 xe buýt điện từ Dự án đầu tư tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội sẽ hoạt động trên các tuyến 16, 24, 29, nâng tổng số xe xanh lên 699 phương tiện.
Dự kiến đến hết ngày 30/4, thành phố tiếp tục bổ sung 122 xe buýt điện trên 8 tuyến, đưa tổng số xe điện và CNG toàn mạng lên 821 xe, chiếm 42,1% đoàn phương tiện.
Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW và Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến cuối năm 2026, Hà Nội dự kiến đạt 851 xe xanh, tương ứng 43,6% tổng số phương tiện, vượt lộ trình đề ra nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm đô thị.
Khai hội truyền thống Di sản thế giới chùa Thanh Mai năm 2026

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai hội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi khai hội truyền thống chùa Thanh Mai. Sự kiện tưởng niệm 696 năm Ngày mất Đệ Nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm Pháp Loa tôn giả, người viên tịch năm 1330 và được Trần Minh Tông đặc phong Tịnh Trí Tôn giả.
Chùa Thanh Mai hiện lưu giữ Bảo vật Quốc gia Thanh Mai Viên Thông tháp bi niên đại 1362 và Viên Thông bảo tháp. Công trình thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới tháng 7/2025. Lễ hội diễn ra từ 17- 19/4 với các hoạt động trưng bày di sản và giải leo núi Chinh phục đỉnh Tam Ban.
Lào Cai: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 5 người bị thương
Khoảng 2 giờ 13 phút, ngày 17/4, tại Km189+950 thuộc địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Xe khách biển kiểm soát 25F-002.39 lưu thông hướng Lào Cai đi Nội Bài gặp mưa rào dẫn đến mất lái và lật ngang đường, sau đó va chạm với xe bán tải biển kiểm soát 24A-275.50 chạy chiều ngược lại. Vụ việc khiến 5 người bị thương phải đi cấp cứu.
Cùng lúc tại Km190+200, xe khách biển kiểm soát 25E-002.14 và biển kiểm soát 29H-952.86 cũng xảy ra va chạm. Ngay sau đó, Đội vận hành số 1 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã phối hợp lực lượng chức năng xử lý hiện trường và phân luồng giao thông. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.
Giá điều duy trì ở mức cao

Ông Nguyễn Đình Thiết ngụ tại ấp 16, xã Hòa Hội (TP Hồ Chí Minh) thu hoạch điều. Ảnh: Báo Tin Tức
Tại các vùng trồng điều trọng điểm thuộc TP Hồ Chí Minh, nông dân đang thu hoạch rộ với mức giá hạt điều tươi dao động 35.000 - 36.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ.
Dù thời tiết bất lợi khiến năng suất tại các hộ giảm khoảng 30%, nhưng giá cao giúp bù đắp chi phí. Để hỗ trợ, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng cho 20 hộ dân vay mức 100 triệu đồng mỗi hộ nhằm tái đầu tư sản xuất bền vững.
Cà Mau đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 50 tấn chlorine do thiệt hại thủy sản diện rộng

Cua nuôi không chịu nổi nắng nóng đã bò lên bờ và chết - Ảnh: Thanh Huyền/Tuổi Trẻ
Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nuôi trồng thủy sản địa phương. Tính đến nay, đã có hơn 1.300ha diện tích nuôi tôm, cua và sò huyết bị thiệt hại trên 70%. Nắng nóng làm nước bốc hơi nhanh, độ mặn tăng cao khiến sức đề kháng thủy sản suy giảm và nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn.
Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau đã báo cáo UBND tỉnh để đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 50 tấn hóa chất chlorine từ nguồn dự trữ quốc gia. Việc cung cấp 50 tấn chlorine là giải pháp thiết yếu nhằm tiêu độc, khử trùng môi trường ao nuôi và hạn chế tối đa các tổn thất tiếp theo cho người dân trong khu vực.
Quảng Ninh: Khởi tố các đối tượng dùng hóa chất cấm sản xuất giá đỗ số lượng lớn

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc. Ảnh TTXVN
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Nhự (sinh năm 1967) và Phạm Thị Quỳnh (sinh năm 1973), cùng trú khu Kim Lăng, phường Quảng Yên về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo Điều 317, Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017).
Trước đó, từ 19 - 21 giờ ngày 8/4, Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang hai cơ sở này sử dụng 6-benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ. Lực lượng chức năng thu giữ 1,5 tấn thành phẩm cùng nhiều hóa chất độc hại.
Ước tính từ năm 2025 đến nay, hai cơ sở đã tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ ra thị trường. Ngoài ra, ngày 14/4, đơn vị cũng phát hiện cơ sở của Tạ Văn Xã (sinh năm 1992) tại phường Móng Cái 1 sử dụng chất 6-BAP để sản xuất khoảng 700 kg giá đỗ mỗi ngày.
HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt đội tuyển Nữ Việt Nam

Liên đoàn VFF kỳ vọng huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc (phải) sẽ cùng đội tuyển Nữ Việt Nam phát huy các thành tích đã đạt được, góp phần nâng tầm vị thế bóng đá Nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố ông Hoàng Văn Phúc đảm nhiệm vị trí Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nữ Việt Nam. Hợp đồng có thời hạn từ ngày 1/5/2026 đến hết SEA Games 34, tại Malaysia.
Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, kỳ vọng tân thuyền trưởng sinh năm 1964 sẽ giúp đội tuyển hoàn thành các mục tiêu quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm của cựu trung vệ Thể Công, Quân khu 3 và Đường sắt Việt Nam là chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản (diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026).
Với bằng Pro của AFC cùng kinh nghiệm dẫn dắt Hà Nội ACB, Sài Gòn FC và vô địch V-League 2017 cùng Quảng Nam, ông Phúc được tin tưởng sẽ nâng tầm vị thế bóng đá nữ sau thời gian làm việc tại đội tuyển Nam Việt Nam và U23 Việt Nam. Ông Hoàng Văn Phúc bắt đầu sự nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ năm 1996.
Hội trại văn hóa Đền Hùng 2026: Trải nghiệm bảo tàng sống vùng Đất Tổ

Xây dựng không gian hội trại văn hóa Đền Hùng 2026. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Hội trại văn hóa Đền Hùng chính thức khai mạc tại đồi Phú Bùng, xã Hy Cương, Phú Thọ. Đây là hoạt động trọng tâm trong Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026.
Sự kiện quy tụ 18 cụm trại đại diện 18 đời Vua Hùng với sự tham gia của 148 xã, phường. Mỗi trại rộng khoảng 150m2, mang kiến trúc Đông Sơn và đình làng truyền thống. Nổi bật là Trại Văn hóa Cụm số 7 của các xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan với mô hình tòa nhà 35 tầng Lynn Times Thanh Thủy và Tượng đài chiến thắng Tu Vũ.
Hội trại giúp quảng bá sản phẩm OCOP và giáo dục truyền thống. Diễn ra từ 17 - 26/4, hội trại dự kiến đón hàng triệu du khách về dâng hương tại Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh và Đền Thượng.
“Kỳ nghỉ vàng” 30/4: Du khách Việt ưu tiên các điểm đến quen thuộc

Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+
Theo dữ liệu từ Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/1 tăng mạnh 81% so cùng kỳ. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, nhận định du khách đang ưu tiên các hành trình ngắn và tối ưu chi phí.
Trong danh sách nội địa, 4/5 điểm đến hàng đầu là các thành phố biển gồm Vũng Tàu (tăng 101%), Nha Trang (tăng 96%), Đà Nẵng (tăng 89%) và Phan Thiết (tăng 72%), riêng Đà Lạt tăng 45%.
Ở thị trường quốc tế, dù Bangkok và Singapore vẫn giữ vị thế lớn, nhưng Tokyo và Seoul chứng kiến sự bùng nổ với mức tăng lần lượt 49% và 20%. Ngoài ra, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tiếp tục góp mặt trong top 5 điểm đến yêu thích nhất khi người Việt có xu hướng tận dụng kỳ nghỉ dài để bay đến các nước ngoài khu vực Đông Nam Á.
BTV