Kết quả tìm kiếm cho "gói hỗ trợ 100 tỷ euro"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 86
Ngày 29-4, Bộ trưởng Kinh tế Đức, Peter Altmaier cho biết, do cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ rơi vào tình trạng suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập Cộng hòa Liên bang Đức, năm 1949.
Hè này, du khách liệu có thể đến thăm nhà thờ La Mezquita ở Cordoba, Tây Ban Nha, ngắm những vườn chanh trên đảo Procida của Italy, dạo chơi dọc những bãi biển mênh mông ở Zeeland, Hà Lan hay lạc bước trên hòn đảo thiên đường Santorini của Hy Lạp?
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, truyền thông Đức tối 23-4 (giờ địa phương) đưa tin, tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo của khối này đã thông qua gói tài chính trị giá 540 tỷ euro để hỗ trợ các quốc gia và doanh nghiệp đối phó với đại dịch COVID-19. Gói tài chính này sẽ sẵn sàng trước ngày 1-6.
Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 24-4, thế giới đã ghi nhận thêm 78.304 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.035 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 toàn cầu vượt ngưỡng 2.700.000 người và trên 190.000 ca tử vong. Nhiều nước đang thận trọng xem xét nới lỏng phong tỏa, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu đã thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp trị giá hàng trăm tỷ USD.
Tính 6 giờ sáng 23-4 (giờ Việt Nam), COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 2.633.299 ca nhiễm, 183.930 ca tử vong và 717.284 người đã được điều trị khỏi bệnh.
Bộ trưởng Scholz cho biết nếu Chính phủ có thể “xoay sở” để đưa tăng trưởng kinh tế lên cao trở lại trong nửa cuối năm thì 156 tỷ euro có thể là mức nợ cao mới của nước Đức.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng cho thấy một phản ứng chung và tinh thần đoàn kết của châu Âu trong Đại dịch COVID-19.
Sau cuộc họp trực tuyến đầy kịch tính từ chiều 7-4 đến rạng ngày 10-4, Nhóm các bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) phải cố gắng thỏa hiệp để có được tiếng nói chung nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 đang khiến nền kinh tế 'lục địa già' suy sụp.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sau cuộc họp đầu tiên không thành công, tiếp đó là một loạt cuộc thảo luận căng thẳng, cuối cùng các Bộ trưởng tài chính châu Âu đã đồng ý vào tối 9-4 về một gói cứu trợ trị giá 500 tỉ euro (546 tỉ USD) để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau 16 giờ thảo luận trực tuyến xuyên đêm, Nhóm bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng euro (Eurogroup) chưa thể đạt đồng thuận về kế hoạch hỗ trợ những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 trong khối.
Hai cựu Ngoại trưởng Đức cảnh báo dịch COVID-19 về lâu dài có thể dẫn tới sự sụp đổ của EU nếu châu Âu không có một chương hỗ trợ kinh tế giống như Kế hoạch Marshall.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các nước châu Âu vẫn đang thực hiện các biện pháp vừa chống dịch trong nước, vừa hỗ trợ công dân ở nước ngoài cũng như tìm kiếm các giải pháp kinh tế.