Kết quả tìm kiếm cho "gói thầu số 28"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 148
Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2023, LHQ phát động chiến dịch "Trái tim xanh" với chủ đề “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ một bản hợp đồng xây dựng đã được điều chỉnh các con số, Phạm Quang Chương đã mang đi vay ngân hàng rồi 'ôm' trọn số tiền 100 triệu đồng mai danh ẩn tích suốt 28 năm…
Ở Việt Nam, có một loại muối kỳ lạ được tạo ra từ kiến, mang hương vị độc đáo. Loại muối này có thời điểm giá rao bán tới 1 triệu đồng/kg vẫn được lùng mua.
Còn gần 1 tháng nữa năm học mới bắt đầu nhưng câu chuyện cung ứng sách giáo giáo khoa, đặc biệt với những bộ sách dành cho lớp 4, 8, 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 luôn được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, một số thông tin về năng lực nhà thầu, “lợi ích nhóm”, tiến độ thi công của Dự án xử lý sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú) và Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Hậu, đoạn xã Quốc Thái (huyện An Phú) là chưa chính xác.
Giám đốc Công ty VN11 ở Hà Tĩnh bị bắt và khởi tố vì chỉ đạo nhân viên nâng khống doanh thu để tham gia các gói thầu trong tỉnh.
Do không đủ năng lực, Nguyễn Hữu Hoàng đã chỉ đạo nhân viên nâng khống doanh thu, làm giả báo cáo tài chính, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế để tham gia đấu và trúng thầu.
Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các vị trí sạt lở nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản người dân, đồng thời ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (không phải đấu thầu) đối với các công trình trọng điểm khẩn cấp về thiên tai, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) nửa năm qua có nhiều điểm nổi bật. Theo đánh giá của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, địa phương có “4 cái được” rất đáng biểu dương.
An Giang với lợi thế có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100km và 5 cửa khẩu thực hiện thông quan hàng hóa, được xem là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh với Campuchia và các nước trong khối ASEAN. Việc phát triển hệ thống logistics là rất cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển.
Tiềm năng, lợi thế của An Giang được đánh giá là rất lớn, nhưng còn vướng nhiều “điểm nghẽn” phát triển. Với vị trí, vai trò quan trọng, cần tiếp thêm những động lực để An Giang vượt qua các trở ngại lâu nay, có điều kiện bứt phá phát triển cùng vùng ĐBSCL.
Sáng 30/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị sơ kết giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.