Kết quả tìm kiếm cho "gạo lứt"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 250
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký quyết định công nhận 11 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.
Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết: “Người mua đang ưa chuộng gạo Ấn Độ vì giá thấp hơn. Nhu cầu rất cao đối với gạo trắng 25% và 100% tấm.”
Nhiều quốc gia trên thế giới đã hạn chế xuất khẩu các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực.
Giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.750 đồng/kg, giá bình quân là 5.600 đồng/kg, tăng 89 đồng/kg, còn giá lúa thường tại kho cao nhất 7.150 đồng/kg, trung bình là 6.617 đồng/kg, tăng 67 đồng/kg.
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, tuy nhiên có một vài địa phương ghi nhận sự giảm giá so với tuần trước.
Khoai lang, đậu đen, gạo lứt, hàu… là những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung tiếp tục ổn định so với tuần trước.
Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) trên địa bàn tỉnh An Giang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh... Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 7 tổ công tác để quyết liệt thúc đẩy chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân đầu tư công; yêu cầu triển khai nhanh, đúng, đủ các chính sách hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp được hưởng thụ sớm, hưởng thụ thật.
Cứ mỗi 5 năm, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang lại ký kết thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” ở 1 huyện. Giai đoạn 2021-2025, các phong trào được diễn ra tại huyện đầu nguồn An Phú, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, đời sống còn nhiều vất vả.
“Ngày quết bánh phồng, đêm thức canh nồi bánh tét...” là hình ảnh quen thuộc của Tết xưa - cái Tết gắn với một thời ký ức lúa mùa nổi. Từ cây lúa phổ biến ở vùng sông nước Cửu Long, ngày nay cây lúa mùa nổi trở nên hiếm hoi. Nhưng nhờ vậy, giá trị của lúa mùa nổi càng được trân quý.