An Phú: Bộ đội giúp dân giảm nghèo

23/03/2022 - 06:56

 - Cứ mỗi 5 năm, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang lại ký kết thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” ở 1 huyện. Giai đoạn 2021-2025, các phong trào được diễn ra tại huyện đầu nguồn An Phú, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, đời sống còn nhiều vất vả.

Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện An Phú thực hiện chương trình tại xã Phú Hữu, gồm: Phối hợp tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai công tác quốc phòng, quân sự cơ sở và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức lực lượng tham gia giúp địa phương, nhân dân xây dựng, phát triển hạ tầng nông thôn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ứng cứu, khắc phục thiên tai, lụt bão, sự cố môi trường; tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã…

Từ tháng 4-2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Vì thế, một số nội dung, phần việc trong chương trình ký kết bị gián đoạn, không triển khai thực hiện được. Dù vậy, các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh tích cực đóng góp, xây tặng 2 căn nhà Tình nghĩa, mỗi căn 80 triệu đồng; tặng 3.000 quyển tập cho học sinh tiểu học nghèo; tặng 300 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Xã Phú Hữu vận động nhà hảo tâm tặng 1.763 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách, khu phong tỏa, khu cách ly… với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Trao quà cho học sinh nghèo xã Vĩnh Hậu

Ngoài ra, xã còn hỗ trợ hơn 1 tấn gạo, điều trị bệnh cho người dân, tổng kinh phí gần 50 triệu đồng; vận động nhân dân mua xe chuyển bệnh trị giá gần 800 triệu đồng; thực hiện “Chuyến xe 0 đồng” với số tiền gần 1 tỷ đồng… Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Nguyễn Văn Tính bày tỏ: “Sự quan tâm này đã giúp chúng tôi thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Phú Hữu là xã có hộ nghèo cao của huyện. Năm 2022, xã có 599 hộ nghèo, 433 hộ cận nghèo; 34 hộ gia đình chính sách có nhu cầu cất, sửa nhà ở. Chúng tôi rất mong, kể cả khi kết thúc chương trình ký kết tại xã, các đơn vị vẫn quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ địa phương nhiều hơn nữa trong thời gian tới”.

Trung tá Lê Văn Sáng (Chính trị viên Ban CHQS huyện An Phú) cho biết: “Trong năm, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ xã Phú Hữu triển khai thực hiện đầy đủ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với công tác quốc phòng, quân sự cơ sở. Điển hình là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,53% so với dân số, xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định, quân số tham gia đạt 100% chỉ tiêu, kết quả chung đạt khá; kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm nay, sau khi ký kết, các địa phương khảo sát các công việc cần triển khai, phối hợp LLVT phân bổ thời gian thực hiện sớm, đảm bảo tiến độ hỗ trợ xã Vĩnh Hậu và hoàn thành công việc còn dang dở tại xã Phú Hữu”.

Xã Vĩnh Hậu là một địa phương khó khăn hơn cả xã Phú Hữu. Tương tự năm trước, các đơn vị thống nhất hỗ trợ địa phương những công việc chính, gồm: Hỗ trợ triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; hỗ trợ xây 2 căn nhà Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa cho lực lượng dân quân, dự bị động viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; tặng dụng cụ học tập và đồng phục cho học sinh nghèo vượt khó; khám, cấp thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo; tổ chức lực lượng tham gia phát triển hạ tầng nông thôn, vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu Đặng Văn Thắng chia sẻ: “Được chọn hỗ trợ trong năm 2022, chúng tôi rất mừng. Toàn xã hiện có hơn 750 hộ nghèo, cận nghèo; gần 300 hộ gia đình chính sách. Điều kiện hạ tầng nông thôn chưa hoàn thiện, thường xuyên gặp thiên tai… Dù tập trung chăm lo an sinh xã hội, nhưng chúng tôi thấy chưa đảm bảo nhu cầu, rất cần ngoại lực hỗ trợ. Trong đó, bức thiết nhất là khoảng 56 hộ nghèo, cận nghèo (chủ hộ trên 40 tuổi), 22 hộ gia đình chính sách cần được chăm lo nhà ở. Bên cạnh đó, địa phương có thể lo tập vở, quần áo cho học sinh nghèo, nhưng chưa có nguồn hỗ trợ bảo hiểm y tế, học bổng cho các em”.

“Huyện An Phú xác định giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, là một trong những tiêu chí, thước đo quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mong rằng, kế hoạch phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và huyện An Phú sẽ tiếp tục được lan tỏa, đón nhận nhiều tấm lòng vàng của cộng đồng. Từ đó, giúp tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện giảm theo chỉ tiêu đề ra” - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Thanh Sơn kỳ vọng.

Những nỗ lực vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới của LLVT tỉnh dù chỉ ở mức độ nhất định, nhưng góp phần quan trọng vào hoạt động chung, là sự chia sẻ thắm tình quân dân, làm dầy thêm lòng tin của người dân đối với LLVT địa phương. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang khẳng định: “Chúng tôi luôn mong muốn vận động mọi nguồn lực, hỗ trợ càng nhiều càng tốt cho địa phương. Qua đó, giảm bớt khó khăn trước mắt, làm cho đời sống bà con phát triển, tương ứng với việc địa phương phát triển theo”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH