Lộc Trời Seeds bắt tay Liên đoàn Lúa gạo Myanmar phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững

27/07/2026 - 16:10

 - Lộc Trời Seeds và Liên đoàn Lúa gạo Myanmar chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giống lúa, mở ra cơ hội phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng kết nối nông nghiệp giữa Việt Nam và Myanmar.

Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời và Liên đoàn Lúa gạo Myanmar ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Sáng 27/7, Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời (Lộc Trời Seeds - LTS) và Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (Myanmar Rice Federation - MRF) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và thương mại hóa các giống lúa chất lượng cao.

Ông Thet Zin Maung, Trưởng đoàn Liên đoàn Lúa gạo Myanmar; ông Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long; ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang; ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời tham dự.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp điều kiện canh tác tại Myanmar. Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển hệ thống sản xuất, chuỗi cung ứng hạt giống chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu giống cây trồng giữa hai quốc gia.

Nội dung hợp tác cũng tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức vùng nguyên liệu, quy trình canh tác, thu mua, chế biến, phân phối và truy xuất nguồn gốc, hướng đến hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng hiện đại, bền vững.

Liên đoàn Lúa gạo Myanmar tham quan hệ sinh thái nông nghiệp bền vững của Tập đoàn Lộc Trời.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng đoàn Liên đoàn Lúa gạo Myanmar Thet Zin Maung cho biết, Myanmar đang có nhu cầu lớn về các giống lúa chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu và mô hình sản xuất hiện đại. Đây cũng là tiền đề để hai bên mở rộng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giống cây trồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, chọn tạo giống của Lộc Trời và tiềm năng phát triển nông nghiệp của Myanmar sẽ hình thành những mô hình sản xuất lúa gạo bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho nông dân và ngành nông nghiệp của cả hai quốc gia.

Trước lễ ký kết, Liên đoàn Lúa gạo Myanmar đã tham quan hệ sinh thái nông nghiệp bền vững của Tập đoàn Lộc Trời gồm: Phòng thí nghiệm nghiên cứu giống, khu khảo nghiệm và chọn tạo giống, vùng sản xuất nguyên liệu lúa giống, nhà máy sản xuất hạt giống và nhà máy chế biến gạo.

Tin và ảnh: HẠNH CHÂU