NỐI DÀI NGHĨA TÌNH - Bài cuối: Để nghĩa tình mãi vẹn nguyên

27/07/2026 - 09:45

 - Hàng chục ngàn người có công với cách mạng ở An Giang đang được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Từ những phần quà tri ân, căn nhà tình nghĩa đến hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ, lòng biết ơn đang được nối dài bằng những việc làm thiết thực, thấm đượm nghĩa tình.

Cựu thanh niên xung phong Quách Thị Nga xúc động khi thế hệ trẻ xã An Biên luôn dành sự quan tâm đối với bà. Ảnh: BÍCH LINH

Công tác đền ơn đáp nghĩa ở An Giang không chỉ thực hiện trong những dịp lễ, kỷ niệm mà được triển khai xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, hướng đến mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng và gia đình.

Để chính sách đi vào cuộc sống

Để các chính sách ưu đãi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, thời gian qua, ngành nội vụ tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Nổi bật là các nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công và chính sách thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Tấn Phi cho biết toàn tỉnh hiện quản lý gần 100.000 hồ sơ người có công với cách mạng; khoảng 12.000 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng và hơn 20.000 trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp một lần hằng năm. Hơn 200.000 người có công và cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; hơn 5.000 trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo niên hạn. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách dành cho người có công hằng năm gần 500 tỷ đồng. “Quan điểm xuyên suốt của ngành nội vụ là bảo đảm thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công khai, minh bạch mọi chế độ, chính sách đối với người có công. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã có nhiều cống hiến cho đất nước”, ông Huỳnh Tấn Phi cho biết.

Một trong những dấu ấn nổi bật năm 2026 là việc triển khai chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Công việc này được thực hiện bằng sự cẩn trọng và lòng thành kính, với mong muốn sớm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Đến nay, Sở Nội vụ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm của 1.004 phần mộ liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Giồng Riềng, Châu Phú và Phú Tân, đồng thời, tiếp tục triển khai đối với hơn 14.700 phần mộ còn lại. Ngành nội vụ phối hợp Công an tỉnh lập phiếu khảo sát đối với 17.418 trường hợp liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN của thân nhân để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính.

Những nỗ lực ấy càng trở nên ý nghĩa hơn trong lễ truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc vào đầu tháng 7. Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, các anh đã trở về với đất mẹ trong vòng tay tri ân của đồng bào và đồng đội.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm nhằm tạo thuận lợi cho người có công khi thực hiện các thủ tục liên quan. Việc ứng dụng dữ liệu điện tử và kết nối dịch vụ công đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh thủ tục không cần thiết.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Tấn Phi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu, ngụ xã Cù Lao Giêng . Ảnh: HẠNH CHÂU

Nghĩa tình được vun đắp từ cơ sở

Nếu cấp tỉnh giữ vai trò hoạch định chính sách thì cấp cơ sở chính là nơi đưa những chủ trương ấy đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể. Tại phường Long Xuyên, công tác chăm lo cho người có công được triển khai thường xuyên với 481 đối tượng chính sách đang được quản lý. 7 tháng đầu năm 2026, phường thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng với hơn 11,6 tỷ đồng; tặng hàng ngàn suất quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến người có công nhân các dịp lễ, Tết.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Xuyên Huỳnh Hữu Danh cho biết phường luôn quan tâm đến những nhu cầu thiết thực của người có công. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã phối hợp đưa 9 thương binh đi lắp chân, tay giả miễn phí; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 100 người có công; hỗ trợ sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 138 triệu đồng. “Mỗi hoàn cảnh có một nhu cầu khác nhau nên chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ sát với điều kiện thực tế của từng gia đình, góp phần giúp người có công có cuộc sống ổn định hơn”, ông Huỳnh Hữu Danh cho biết.

Xã Cù Lao Giêng có 1.284 gia đình người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Giêng Đỗ Minh Trí cho biết đến cuối năm 2025 địa phương không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo. Đây là kết quả từ sự quan tâm của các cấp, ngành cùng nỗ lực vươn lên của chính các hộ gia đình người có công. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã chi trả hơn 1,4 tỷ đồng tiền trợ cấp thường xuyên và quà lễ, Tết; bảo đảm 100% người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo theo quy định. Địa phương còn tích cực rà soát, hỗ trợ 33 thân nhân bên ngoại của các liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Những việc làm ấy góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình sau hàng chục năm đất nước hòa bình.

Nghĩa tình tri ân còn được thể hiện qua những chuyến thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh dành cho các gia đình chính sách. Giữa tháng 7, chúng tôi theo chân các đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trong tỉnh, điều dễ nhận thấy nhất là niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của các thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi được ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống. Đến thăm, trao quà cho nhiều thương binh và người có công tại hai xã Long Điền và Cù Lao Giêng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn ghi nhớ những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong đề nghị các địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của người có công, không để bất kỳ trường hợp nào gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi phần quà được trao đi, mỗi căn nhà tình nghĩa được dựng lên hay mỗi mẫu ADN được thu nhận để tìm lại tên cho các liệt sĩ đều mang thông điệp của lòng biết ơn và sự tiếp nối. Khi chính sách đi vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục được vun đắp và nối dài qua nhiều thế hệ.

Kết quả nổi bật trong công tác chăm lo người có công của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026

- Kinh phí quà Tết Bính Ngọ năm 2026: Hơn 190 tỷ đồng chăm lo cho 261.690 lượt đối tượng.

- Dịp 27/7: Dự kiến chi khoảng 46 tỷ đồng cho 46.000 đối tượng.

- Rà soát nhà ở: Nhu cầu 2.375 hộ (1.028 xây mới, 1.347 sửa chữa); đã ứng vốn xây 130 căn.

- Chăm sóc sức khỏe: Tặng thẻ bảo hiểm y tế hơn 200.000 lượt; điều dưỡng hơn 5.000 trường hợp.

HẠNH CHÂU