Kết quả tìm kiếm cho "ghi nhận 121 ca"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 270
Ngày 4/4, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 37 ca mắc mới Covid-19 mới.
Ngày 3/4, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, có 40 ca mắc mới, tăng thêm 30 ca so với ngày trước đó.
Theo Bộ Y tế, ngày 2/4, số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh là 11 ca; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó.
Về dịch COVID-19 hôm nay 1-4, Bộ Y tế cho biết cả nước vẫn còn 4 bệnh nhân nặng đang điều trị. Bộ Y tế khuyến cáo dù COVID-19 có trở thành bệnh giống cúm mùa thì người dân vẫn cần tiêm vắc-xin
Ngày 31/3, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với hôm qua.
Theo Bộ Y tế, ngày 30/3 có 5 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Theo báo cáo mới nhất của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng, gần 15,5 triệu trẻ em nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong đó có hơn 121.000 ca bệnh được ghi nhận trong 4 tuần vừa qua.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Sáng 30 Tết (21/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và dự Chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia" do Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
Đó là một quá trình ngắn, nhưng khẩn trương và căng thẳng, đầy mất mát lẫn yêu thương. Đôi khi nhìn lại, chúng ta tự hỏi, vì sao mình có thể vượt qua tất cả khó khăn, sóng gió trùng trùng, có thể bước tiếp dẫu rằng tưởng chừng gục ngã?
Năm nay, các nhà sản xuất tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới, cải tiến về mẫu mã, phong phú về chủng loại, giá cả hợp lý… đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2023.