Kết quả tìm kiếm cho "giải đua xe môtô"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 297
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, góp phần làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, đảo bảo an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết…
“Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) từ tỉnh đến huyện và sự tham gia của các lực lượng khác, công tác về phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 đã đạt những kết quả nổi bật. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực về tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương và được Nhân dân đồng tình ủng hộ...” - đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá.
Chiều 12/12, Công an tỉnh An Giang tổng kết công tác phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh năm 2024 và triển khai kế hoạch huy động lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), an ninh trật tự (ANTT) về ban đêm dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2025.
Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vụ việc công dân khiếu kiện đến trụ sở cơ quan Trung ương… được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong 3 tuần liên tiếp của tháng 11 và 12/2024, riêng Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân 3 đợt, với 8 trường hợp.
11 tháng của năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều biện pháp công tác, kịp thời đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Qua đó, số vụ phạm tội được kiềm chế đáng kể.
Trong cuộc sống, nếu mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời, dứt điểm; người trong cuộc không biết kiềm chế bản thân thì sẽ xuất hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, họ vừa mất đi tình nghĩa, tình cảm vì mâu thuẫn không đáng, vừa chịu sự nghiêm trị của pháp luật.
Vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở độ tuổi nào cũng có. Riêng lứa tuổi học sinh được dư luận quan tâm rất nhiều. Những quy định xung quanh việc chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo ATGT ở trường học cũng có nhiều chiều ý kiến khác nhau.
Hành vi rủ rê, lôi kéo nhau mang hung khí đi tấn công người khác khá phổ biến hiện nay. Đối tượng phạm tội đa phần có lối sống buông thả, thiếu sự giáo dục của gia đình, không nghề nghiệp ổn định.
Sáng 25/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Ngô Văn Hiếu (sinh năm 1996, ngụ TP. Long Xuyên) và Huỳnh Thế Vương (sinh năm 1984, ngụ huyện Thoại Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng của năm 2024 diễn biến khá phức tạp. Trước thực trạng đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật ATGT, quyết tâm kéo giảm TNGT…
Do không cùng “hệ”, nên sau khi bắt được nhiều khách, Dương Văn Cụm (sinh năm 1976) không cho Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1969), Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thị Loan, cùng ngụ phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) làm nghề chạy xe honda đầu đến chở khách, khiến 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc bênh Loan, Phúc sử dụng mũ bảo hiểm đánh Cụm gây thương tích và tử vong sau đó.
Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh nhà.