Kết quả tìm kiếm cho "giao nhiệm vụ tìm kiếm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3415
Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định: Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung lãnh, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 do Diễn đàn báo in thế giới-Hiệp hội báo chí thế giới (WAN-IFRA) tổ chức trong hai ngày 8 và 9/10 tại Cung điện Niederösterreich ở thủ đô Viên (Cộng hòa Áo), phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân được Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ”.
“Phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo vệ công lý và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là mục tiêu được Đoàn Luật sư (LS) tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thông qua hoạt động nghề nghiệp, phục vụ cho sứ mệnh cao cả và các mục tiêu ấy, đội ngũ LS và hoạt động hành nghề LS để lại nhiều dấu ấn cho quê hương.
Chuyển đổi số là cơ hội để An Giang bứt phá, vươn lên. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định, Chương trình chuyển đổi số là một trong 6 chương trình trọng điểm thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung 3 trụ cột chính về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Thời gian qua, giá bất động sản (BĐS) tăng cao, khiến cho thị trường vừa mới hồi phục đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để ngăn chặn tình trạng “thổi giá”, gây nhiễu loạn thông tin, tránh để người dân trở thành nạn nhân của những đợt sốt đất ảo đã từng diễn ra.
An Giang là địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Với tư duy đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong bối cảnh nguồn ngân sách rất hạn hẹp.
Sáng 8/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.
Trên cơ sở những thành tựu hợp tác song phương đạt được từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, trên cơ sở sự tương đồng về mặt lợi ích và chia sẻ tầm nhìn chung thống nhất về việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 6-7/10/2024.
Ngày 3/10, MiennamPetro tham gia "Ngày hội doanh nhân năm 2024" tại An Giang, diễn ra từ ngày 3/10 đến 5/10. Đây là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ và giao lưu với các doanh nghiệp trong khu vực. Đồng thời, giới thiệu những sản phẩm dầu nhớt và hóa chất mà chúng tôi đã và đang cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Năm 2024 đã qua 3/4 chặng đường. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cách làm linh hoạt của chính quyền các cấp, thành quả An Giang nhận được là sự chuyển biến tích cực trên hầu hết lĩnh vực.
Xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng" trong các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Tri Tôn nhằm mục đích lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng. Từ đó, hướng tới việc xây dựng, giáo dục con người có phẩm chất tốt đẹp; năng động, sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Đồng thời, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Tri Tôn, hướng đến xây dựng Tri Tôn có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.