
Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chiến tranh đã lùi xa, những mất mát, hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân khắc ghi và tri ân sâu sắc. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm và lòng tri ân sâu sắc, từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 không quản ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua địa hình hiểm trở, phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán để thực hiện nhiệm vụ.
Đội K92, Đội K93 tìm kiếm, quy tập 6.871 hài cốt liệt sĩ; trong đó, tại Campuchia 4.414 hài cốt, trên địa bàn tỉnh 2.457 hài cốt. Giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), Đội K92, Đội K93 tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ.
Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết: “Từ ngày 29/7 đến 28/8, Đội K92 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước tại địa bàn các xã Kiên Lương, Hòa Điền, Vĩnh Tuy, Định Hòa, Hòa Thuận, Vĩnh Hòa Hưng được 72 hài cốt; Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng và các xã Tri Tôn, Nhơn Hội, Ô Lâm được 13 hài cốt”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027) luôn mang theo sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; mang theo tình cảm của thân nhân các gia đình liệt sĩ và trên hết là tấm lòng tri ân đối với những người đã hy sinh.
Đồng chí Lê Văn Phước tin tưởng với truyền thống cùng với bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình và quê hương.
Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội và quan hệ quốc tế trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Campuchia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập đạt kết quả cao nhất; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; biến quyết tâm thành hành động thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong nước phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm; giữ vững mối quan hệ với chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Campuchia, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, truyền thống của tỉnh với 6 tỉnh của Vương quốc Campuchia là Kampot, Kep, Preah Sihanouk, Koh Kong, Takeo, Kampong Speu nói riêng, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
TRỌNG TÍN