Kết quả tìm kiếm cho "hóa đơn GTGT"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 55
Ngày 31-5, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế năm tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tờ trình Chính phủ mới đây của Bộ Tài chính về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách trên.
Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan 10 đối tượng, 6 doanh nghiệp ở huyện Tri Tôn và TX. Tân Châu (An Giang).
Các ứng dụng gọi xe sẽ phải kê khai và nộp 10% thuế giá trị gia tăng. Quy định này áp dụng với cả các dịch vụ xe hai bánh như xe ôm, giao hàng, giao đồ ăn….
Hội đồng tiền lương quốc gia vừa có báo cáo gửi Chính phủ về “khuyến nghị phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2021”. Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 việc áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng như hiện hành.
Từ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã bán tổng cộng 193 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng, đồng thời gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Sáng 16-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Từ ngày mai (26-10), hàng triệu người thuê nhà, người ở trọ sẽ không phải đóng tiền điện giá cao gấp 2-3 lần giá điện bán lẻ theo quy định Nhà nước từ chủ nhà trọ.
Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.
Hoa hậu doanh nhân này chuyên thành lập các công ty rồi thuê người làm giám đốc, sau đó lấy tư cách pháp nhân để in hóa đơn đem bán.
Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 3-2018, Công an quận (CAQ) Hồng Bàng (TP Hải Phòng) phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh.
13 trong tổng số 27 bị cáo trong vụ án bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, kết quả điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, các bị cáo này đều không thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ khai nhận do thiếu trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ dẫn đến sai sót, không thừa nhận đã nhận tiền của các doanh nghiệp. Do vậy, đại diện VKSND tỉnh thực hành quyền công tố tại phiên tòa rút một phần quyết định truy tố các bị cáo, đề nghị truy tố sang tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.