Kết quả tìm kiếm cho "hội nghị khoa học"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14644
Ngày 24/12, HĐND xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng cho năm 2026.
Ngôi nhà của ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1966), ở tổ dân phố Công Hà, phường Song Liễu (Bắc Ninh) nằm trong ngõ nhỏ bình yên. Không gian trong nhà phủ đầy sắc gốm cổ đã phai màu theo năm tháng, tỏa ra một vẻ trầm mặc. Với niềm đam mê cháy bỏng, hơn ba thập kỷ qua, ông Dũng miệt mài sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu tới cộng đồng những cổ vật gốm Luy Lâu - dòng gốm mang đậm dấu ấn lịch sử vùng Dâu xưa.
Ngày 26/12, cô Vũ Thị Hạnh vinh dự được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Cô Hạnh từng nuôi học sinh đoạt Olympic quốc tế, câu chuyện gây xúc động mạnh trong cộng đồng.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt đối với tăng trưởng nhanh và bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) xác định tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu của đất nước, giữ vị trí trụ cột trong hệ thống khoa học – công nghệ quốc gia.
Một thập kỷ trước, giữa những cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh của Phú Quốc, một ý tưởng táo bạo đã ra đời: xây dựng Safari bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, nơi ranh giới giữa con người và thiên nhiên gần như được xóa nhòa. Hành trình 10 năm của Vinpearl Safari Phú Quốc là câu chuyện về những bước đi tiên phong, về cách nâng niu sự sống và về cam kết kiên định với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên.
Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức họp báo công bố về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Sáng 24/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực then chốt, xác định những động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước với người dân là trung tâm, là chủ thể; khoa học công nghệ là đột phá quan trọng hàng đầu; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt; kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết số 259/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2025 ghi dấu một chương mới trong lịch sử công nghệ: bên cạnh sự bứt phá không giới hạn của Trí tuệ nhân tạo (AI), thế giới cũng chứng kiến một cuộc đua khốc liệt không kém trên bàn nghị sự chính sách.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 264/2025/QH15 về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
Từ ngày 15/12/2025, Ngân hàng Nhà nước chính thức đưa thêm 32 thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình lên 57, tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân trong giải quyết thủ tục, góp phần đẩy nhanh cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành ngân hàng.