Kết quả tìm kiếm cho "huyện Châu Thành"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 282
Qua 266 năm khai phá, mở mang, gìn giữ vùng đất “phên giậu” Châu Đốc tân cương, nhất là từ khi thành lập thành phố (năm 2013) đến nay, Châu Đốc đã không ngừng phát triển, đổi mới, diện mạo đô thị khang trang, kinh tế - xã hội (KTXH) không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Giao thông vận tải (GTVT) An Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 2605/QĐ-UBND, ngày 8/11/2021 quy hoạch giao thông đường bộ và đường thủy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án giao thông trên địa bàn.
Bão số 1 giật cấp 15 tăng tốc với 20km/h hướng về vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Nhưng khi vào khu vực này vào sáng mai, bão giảm cường độ với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.
Việc đầu tư mạng lưới 6 tuyến cao tốc trọng điểm tại khu vực ĐBSCL được kỳ vọng sẽ “kích hoạt” miền Tây vươn mình phát triển, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đóng góp của vùng đất “Chín Rồng” cho đất nước. Tuy nhiên, nhu cầu cát quá lớn cho đắp nền cao tốc đã đặt ra bài toán khó giữa hoàn chỉnh hạ tầng giao thông và tác động lâu dài đối với mảng kiến tạo đồng bằng, ảnh hưởng môi trường, sinh kế người dân.
Bên cạnh sạt lở tăng hơn 3 lần, An Giang còn đối diện với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Xen lẫn giữa mưa, giông, lốc, sét là hiện tượng nắng nóng, khô hạn do tác động của El Nino. Chủ động ứng phó với thiên tai để đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là yêu cầu đặt ra không chỉ cho năm nay mà còn trong thời kỳ trọng điểm mùa khô 2023 - 2024.
Thị trường lao động đóng vai trò chủ đạo trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). An Giang quyết tâm phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, góp phần phục hồi và phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh biên giới được giữ vững ổn định. Các tháng cuối năm, huyện tập trung giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH, giữ vững quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.
Những tháng đầu năm 2023, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Gianh tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Đồng thời, thể thao thành tích cao có những bước tiến ấn tượng ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển phong trào TDTT quần chúng đa dạng, nâng cao vị thế của thể thao An Giang trên toàn quốc.
Để phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, An Giang đang từng bước đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo tiền đề cho công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp…
Được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang, theo phương châm hướng về cơ sở, nên các mặt công tác đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả theo tiến độ đề ra.
Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18/1/2022, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018), có những quy định mới về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ cấm, khai thác mang tính hủy diệt được chú trọng.
Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18/1/2022, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018), có những quy định mới về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ cấm, khai thác mang tính hủy diệt được chú trọng.