Kết quả tìm kiếm cho "kỳ thi học sinh giỏi GDTX"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2023-2024. Dự kiến, tỷ lệ phân luồng tuyển sinh vào các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường THPT) hệ công lập và ngoài công lập là 75% học sinh tốt nghiệp THCS. Khoảng 25% học sinh tốt nghiệp THCS, còn lại sẽ phân luồng tuyển sinh vào hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX), học nghề và các hệ khác.
Đặt trụ sở tại vùng Bảy Núi, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú (DTNT) An Giang (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) ngày càng tạo sức hút với học sinh vùng biên giới, dân tộc, miền núi. Được đào tạo nghề chuyên nghiệp, tỷ lệ ra trường có việc làm cao (trung bình 80%), thu nhập ổn định… là những yếu tố giúp trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu đề ra.
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vào học giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp) chiếm khoảng 28% tổng số học tốt nghiệp THPT mỗi năm.
PGS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ giữ ổn định như năm 2020, không có bất kỳ đổi mới, xáo trộn nào.
Cùng với gần 900.000 thí sinh (TS) cả nước, 15.595/15.842 TS trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Với tâm trạng phấn khởi, ngày 25-6, các TS thi môn đầu tiên Ngữ văn (thời gian 120 phút), buổi chiều thi môn Toán (90 phút). Theo ghi nhận, đề thi năm nay không bất ngờ và có sự phân loại đối với các TS khá, giỏi.
Hôm nay 1-4, thí sinh cả nước bắt đầu làm hồ sơ đăng ký dự thi THTP quốc gia năm 2019, đồng thời đăng ký xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP) và trung cấp sư phạm (TCSP) cho đến hết ngày 20-4.
Cách tính điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2019 được đưa ra trong dự thảo Bộ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) có nhiều thay đổi so với năm trước.
Trong dự thảo Bộ GD&ĐT công bố có những điều chỉnh mới, trong đó, cách tính điểm xét tốt nghiệp có nhiều thay đổi so với năm2018.
Tâm lý phải lấy cho được bằng đại học, chương trình hướng nghiệp lỗi thời, trang thiết bị ở các trường trung cấp nghề lạc hậu… là nguyên nhân khiến phần đông học sinh (HS) sau khi tốt nghiệp THCS ít lựa chọn học nghề.
Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung có nhiều điểm mới như: GDTX được hoạt động linh hoạt, thay đổi chính sách học phí với sinh viên sư phạm.
Từ ngày 1 - 20.4, các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Khâu khai hồ sơ đúng là điều quan trọng cho quá trình xét tuyển về sau.