Kết quả tìm kiếm cho "khóm Long Thạnh B"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 302
Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, 3 cựu cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Tân Châu (TX. Tân Châu) là Huỳnh Hữu Trí (sinh năm 1980, ngụ khóm Bình Khánh 7); Lê Văn Phát (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Thới 2) và Đào Quốc Vĩ (sinh năm 1991, ngụ khóm Bình Khánh 5, cùng ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã lập quy trình “bỏ qua lỗi” cho các phương tiện chở cát, nhận hàng trăm triệu đồng hối lộ.
“Xây dựng đô thị văn minh” là một trong những hoạt động trọng tâm của cả hệ thống chính trị, hướng đến xây dựng nếp sống mới, phù hợp quy chuẩn cộng đồng theo hướng văn minh - hiện đại, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đây cũng là một trong những phong trào trọng tâm của tổ chức đoàn khu vực đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.
Học vấn thấp, thiếu suy nghĩ, cùng bản tính hung hăng, đã khiến nhiều thanh, thiếu niên phải chịu gánh những hậu quả không đáng có khi bước vào cuộc sống xã hội.
Lười nhát lao động, Nguyễn Viết Phước (sinh năm 1987, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trương Thành Tâm (sinh năm 1991, ngụ khóm Long An A, phường Long Phú, TX. Tân Châu), cùng tạm trú tại khóm Bình Khánh 2 (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã lao vào con đường nghiện ngập và mua bán trái phép chất ma túy.
Nguyễn Văn Sàng (sinh năm 1970, ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú); Hà Thị Huyền (sinh năm 1970, ngụ Khóm Khna Tang yu, phường Prek Chrey, TP. Sampev Puon, tỉnh Kadal, Campuchia); Tô Văn Tây (sinh năm 1985) và Đặng Văn Trường (sinh năm 1984), cùng ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An (huyện An Phú) cấu kết nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để hưởng lợi.
Lười lao động, thích hưởng thụ, thiếu sự quan tâm của gia đình dẫn đến lối sống buông thả, tụ tập nhiều bạn bè ngoài xã hội… Hệ lụy đưa tất cả vào con đường sa ngã, trở thành những đối tượng nghiện ma túy và lâm cảnh tù tội.
Ngày 3/1, Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến một số chủ trương thuộc thẩm quyền. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.
Đảng bộ, chính quyền thị trấn An Châu (huyện Châu Thành) khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, tạo nên diện mạo mới, phấn đấu đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh cuối năm 2024.
Đến cuối nhiệm kỳ này, TX. Tân Châu sẽ hoàn thành việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, sẽ có 9 xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao), 5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
Do nhu cầu phải có các chứng chỉ để đủ điều kiện tốt nghiệp và tìm việc làm, nhưng bản thân lại không chịu cố gắng học tập, một số sinh viên đã cấu kết làm chứng chỉ giả...
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 23/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã tuyên phạt 61 bị cáo trong đường dây làm giả hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học .
Sáng 14/10, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Phan Văn Đức (sinh năm 1996, ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1999, ngụ khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên), Phạm Hồng Thái (sinh năm 2000, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú), Bùi Ngô Minh Khôi (sinh năm 2000, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới), Lê Đăng Khoa (sinh năm 1998, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1999, ngụ khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), cùng 55 bị cáo khác có liên quan đến “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1,2,3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.