Chung tay đổi thay diện mạo đô thị
Chiều xuống ở khóm Long Thạnh A, khi ánh nắng cuối ngày vừa tắt, 2 con hẻm 1 và 2 bắt đầu sáng lên bởi hệ thống đèn năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt. Con đường nhỏ trước đây vốn tối và vắng, mỗi khi đêm xuống người dân đi lại đều dè dặt, nay đã sáng rõ từng mái hiên, bước chân người lao động trở về sau giờ làm. Bà Trương Thị Mỹ Lan, ngụ khóm Long Thạnh A chia sẻ: “Bà con ở đây mừng lắm! Từ ngày có đèn đường, con em đi học về trễ cũng yên tâm hơn, người đi làm tối mới về cũng đỡ lo. Đường sáng thì lòng người bớt lo hơn”.

Đoàn viên, thanh niên kết hợp với Điện lực Tân Châu thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: MINH HIỂN
Ánh sáng từ những tuyến hẻm nhỏ ngoài làm thay đổi diện mạo khu dân cư, còn cho thấy vai trò của thanh niên trong hành trình xây dựng phường văn minh sau sáp nhập. Công trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai tại các khóm Long Thạnh A, Long Hưng 2 và Long Thạnh 1, trở thành dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ phường Tân Châu. Khi những tuyến hẻm được thắp sáng, tình trạng mất an ninh, trật tự, nguy cơ tai nạn giao thông ban đêm giảm rõ rệt. Người già đi bộ buổi tối an tâm, trẻ em đi học thêm về muộn không còn cảnh dò dẫm trong bóng tối.
Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, hệ thống chiếu sáng còn làm thay đổi diện mạo đô thị. Những con hẻm sạch hơn, sáng hơn, khang trang hơn, góp phần hoàn thiện hạ tầng trong lộ trình xây dựng phường văn minh đô thị. Nhiều hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí duy trì hệ thống đèn, cho thấy khi thanh niên làm đúng việc dân cần, người dân sẽ đồng lòng hưởng ứng.
Giai đoạn 2024 - 2026, công tác hội và phong trào thanh niên toàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Châu phối hợp tặng 80 xe đạp cho học sinh nghèo, tổng kinh phí 160 triệu đồng; trao 350 suất quà cho học sinh khó khăn, tổng trị giá hơn 105 triệu đồng; vận động hiến 155 đơn vị máu trong chương trình “Giọt máu hồng Tân Châu, kết nối yêu thương”; tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Lập nghiệp trên quê hương mới
Không chỉ xung kích trong các phong trào cộng đồng, thanh niên Tân Châu còn từng bước khẳng định mình trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Tại khóm Long Thạnh B, anh Nguyễn Lê Trường Sang mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi gà, gắn với nhu cầu thị trường và bảo đảm an toàn dịch bệnh. Từ quy mô nhỏ ban đầu, anh từng bước mở rộng đàn, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình. Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân, anh còn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều đoàn viên, thanh niên tại địa phương cùng học hỏi, làm theo.
Ở khóm Long Thạnh A, anh Trịnh Minh Khang chọn khởi nghiệp từ chính sản vật quê nhà với mô hình “Sệt - nước chấm lá chúc”. Từ loại lá quen thuộc của vùng biên giới, anh nghiên cứu chế biến thành sản phẩm mang hương vị riêng, vừa giữ nét đặc trưng địa phương vừa mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế.
Từ thực tiễn đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Châu đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp với nhiều mô hình thiết thực như trồng nấm bào ngư, trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật nuôi dê, làm móng, trang điểm, móc len thủ công. Gần 300 hội viên, thanh niên tham gia các lớp đào tạo, tạo nền tảng để nhiều người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp và ổn định cuộc sống ngay trên quê hương.
Nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Châu đề ra mục tiêu tư vấn hướng nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên, trong đó ít nhất 200 thanh niên có việc làm ổn định; phối hợp giải ngân hơn 1 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; hỗ trợ ít nhất một dự án khởi nghiệp tiêu biểu. Phát triển mới 520 hội viên và duy trì hiệu quả các công trình “Thắp sáng đường quê”.
Bà Trần Thị Huỳnh Giao - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Châu cho biết: “Mục tiêu của hội trong nhiệm kỳ là xây dựng tổ chức hội thật sự trở thành mái nhà chung của thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Khi tổ chức hội đủ mạnh, gần gũi và đủ sức lan tỏa, thanh niên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, góp phần phát triển bền vững phường Tân Châu.
MINH HIỂN