Kết quả tìm kiếm cho "không gây mất khứu giác"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 74
Các nhà nghiên cứu Brazil cho biết, nhiều bệnh nhân Covid-19 bị mất hoặc thay đổi vị giác, khô hoặc lở loét miệng.
Bộ Y tế khuyến cáo, để hạn chế diễn biến nặng, nguy kịch, người mắc COVID-19 cần được theo dõi thường xuyên và thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ.
Trước đây, hắt hơi hoặc ho không phải là việc đáng lo ngại, nhưng tại thời điểm này, chỉ một vài triệu chứng nhẹ cũng có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi Liệu mình có bị Covid-19?. Vậy biến thể Delta đã khiến dịch bệnh thay đổi thế nào?
Theo quy định mới, các ca nghi nhiễm COVID-19 chỉ cần có ít nhất hai trong số các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm, mất vị giác hoặc khứu giác.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ của 38.000 người trưởng thành mắc COVID-19, các nhà nghiên cứu tại Đại học King's College London đã phát hiện sự khác biệt về triệu chứng mắc giữa hai giới.
Biến thể Delta (biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ) đang lan ra khắp thế giới, trở thành biến thể chính ở một số quốc gia. Bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể này biểu hiện triệu chứng khác bình thường.
Theo một nghiên cứu gần đây của Mỹ, COVID-19 có thể dẫn đến một loại thay đổi não thường gặp trong bệnh Alzheimer.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cuối cùng đã phải quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện trên cả nước. Từ ngày 1-6, Malaysia lại một lần nữa phải thực hiện Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO) như hồi tháng 3/2020 (MCO 1.0) trong ít nhất 2 tuần.
Đại dịch COVID-19 khiến toàn ngành du lịch buộc phải "thay máu" để thích nghi với tâm lý đầy biến động của du khách. Thực tế đã khiến các doanh nghiệp du lịch phải đầu tư nhiều sản phẩm tour mới, lạ.
Một nhà khoa học người Nga đã tự nhiễm Covid-19 để bị bệnh lần thứ hai. Nghiên cứu về kháng thể sau khi trải qua hai lần mắc bệnh, ông kết luận, hy vọng về khả năng miễn dịch bầy đàn đã bị thổi phồng quá mức.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 85.472 trường hợp mắc COVID-19 và 3.245 ca tử vong. Đại dịch vẫn diễn biến đáng lo ngại ở Mỹ, Nga, các nước Mỹ Latinh, trong khi đã được kiểm soát ở nhiều quốc gia khác, cho phép những nước này nới lỏng hạn chế, dần mở cửa lại nền kinh tế, xã hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 12-5 đã công bố bản hướng dẫn (sửa đổi) cách thức đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và chính thức có hiệu lực từ ngày 11-5 vừa qua.