Kết quả tìm kiếm cho "khắp Iran"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 204
Giữa đợt nắng nóng kỷ lục và khủng hoảng năng lượng do xung đột Iran, hàng triệu người dân châu Á đang phải học cách sống thiếu điều hòa giữa thời tiết như “thiêu đốt”.
Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn cho lao động du mục số; Du lịch Việt Nam "thắng đậm" sau kỳ nghỉ lễ dài ngày; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong ở Đà Nẵng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố…
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết "các cuộc thảo luận rất tích cực" đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ngày 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Tehran từ chối mọi lệnh ngừng bắn tạm thời và đang hướng tới mục tiêu chấm dứt toàn diện cuộc chiến trên khắp khu vực.
Giá xăng dầu hôm nay (12/4): Giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm sâu, khi thị trường kỳ vọng về tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Trong nước, giá xăng dầu đã được điều chỉnh đồng loạt giảm.
Giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục bất chấp kêu gọi từ các bên và cam kết "giảm nhẹ" của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo Thủ tướng Liban Nawaf Salam, tất cả các cơ quan công quyền, tổ chức và chính quyền địa phương sẽ đóng cửa, treo cờ rủ và các chương trình truyền hình, phát thanh sẽ điều chỉnh.
Giá dầu thế giới giảm xuống dưới 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt giảm.
Trong ngày 5/4, Iran đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp khu vực vùng Vịnh. Tuy không gây thương vong, song gây ra một số thiệt hại vật chất cho các cơ sở dân sự ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Kuwait.
Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này.
Khoảng 10 tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía miền Trung Israel, đánh dấu đợt tập kích lớn nhất của Iran kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột.