Kết quả tìm kiếm cho "khổ sở"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 46111
Chiều 12-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt mốc 500 tỉ USD vào nửa sau tháng 12-2019.
Chiều 12-12, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về việc tạm giữ, tịch thu các phương tiện vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính.
Ngày 12-12, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 (khóa XI), để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đã đến dự.
Sáng 12-12, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về việc Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Giống như cuộc bầu cử năm 2017, cuộc bầu cử lần này được tổ chức với một mục đích là giúp đảng Bảo thủ cầm quyền có được thế đa số cần thiết để chấm dứt những tranh cãi xung quanh câu chuyện Brexit.
Giá vàng hôm nay 12-12 trên thị trường thế giới biến động liên tục trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới diễn biến khó lường. Giới đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed và kết quả đàm phán Mỹ-Trung.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Qatar theo lời mời của của Bộ Nội vụ Nhà nước Qatar, tối 11-12 (giờ địa phương), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm và nói chuyện với với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar và đại diện cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại đây.
Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.
Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Lắm (68 tuổi, ngụ tổ 8, ấp An Thạnh, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Cuộc đời của bà Lắm có hơn 50 năm sống trong nghịch cảnh và nghèo khó. nhà có 10 thành viên, vợ chồng bà sống bằng nghề giăng câu, thả lưới… cuộc sống hết sức khó khăn.
“Không phải đợi đến một ngày trẻ không nói, không cười, không muốn tiếp xúc với ai, không thiết tha vui chơi, sinh hoạt thì các bậc cha mẹ mới nghĩ đến việc đưa trẻ đến bác sĩ để xem con mình có bị chứng tự kỷ không. Ngay khi con có những biểu hiện như: ngại giao tiếp, chào hỏi, lãnh đạm với ăn uống, giận dữ thái quá… thì các bậc cha mẹ nên nghĩ đến khả năng con mình đã mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ” - cô Nguyễn Huỳnh Ngọc Thủy (giảng viên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non, Trường Đại học An Giang) nhận định.
Đó là thực trạng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nguyên nhân của vấn đề trên là do các mặt hàng như: đường cát, thuốc lá điếu được thị trường tiêu thụ mạnh.