Kết quả tìm kiếm cho "kiểm tra tình hình lấy ý kiến cử tri"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2399
Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Chiều 1/12, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến định hướng xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sau 8 năm, danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả sẽ được cập nhật lớn nhất cả về số lượng và chất lượng, thậm chí thuốc phát minh cũng được đề xuất bổ sung. Bộ Y tế khẳng định đây là bước mở rộng quyền lợi lớn, trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, nhu cầu sử dụng thuốc hiện đại và hiệu quả cao ngày càng tăng.
Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Mít-tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm ứng phó với HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2025.Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Mít-tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm ứng phó với HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2025.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau khi hợp nhất tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Việt (ảnh) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đại hội cho biết:
Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã trải qua chặng đường 35 năm đầy gian nan, HIV/AIDS từ “án tử” trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch có nhiều diễn biến mới cần quyết tâm cao hơn, giải pháp mạnh hơn để hiện thực hóa mục tiêu kết thúc dịch vào năm 2030.
Việc phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường đồng thuận giữa Nhân dân và chính quyền đã trở thành điểm sáng trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Giồng Riềng, góp phần giữ vững sự thống nhất trong hệ thống chính trị và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng, đồng thời cho rằng hiện công tác y tế còn nặng về khám chữa bệnh - tức là xử lý hậu quả vì dự phòng yếu.
Chính phủ cần xác định rõ nguồn vốn, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn tối thiểu; bảo đảm cân đối vốn hợp lý trong thực hiện 2 mục tiêu quan trọng là chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.
Chính phủ đề xuất tổng vốn toàn giai đoạn 2026-2035 cho Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỷ đồng.
Quyền lợi và trách nhiệm của giáo viên, đặc biệt khi nhận nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, có thể bị ảnh hưởng theo hướng sụt giảm thu nhập là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của các thầy cô giáo.