Kết quả tìm kiếm cho "kinh tế nông thôn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 11778
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đề cao đoàn kết và đổi mới công tác mặt trận.
Sau nhiều năm triển khai, Chương trình OCOP đang góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn An Giang, đưa nhiều đặc sản địa phương vươn xa trên thị trường. Với 613 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế nông thôn An Giang, từng bước nâng tầm đặc sản địa phương, khẳng định thương hiệu sản vật quê hương trên thị trường.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương).
Mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân xã Tân Hiệp phát triển hiệu quả các mô hình nuôi ếch, cá, chim trĩ lấy trứng… Không chỉ tận dụng tốt diện tích nhỏ, các mô hình còn tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, xã anh hùng Ô Lâm hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, đời sống người dân đổi thay và niềm tin vươn lên trên vùng đất từng nhiều mất mát.
Chiều 11/5, tại xã Giồng Riềng, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức gặp gỡ, trao đổi công tác tuyên truyền năm 2026 với các xã: Giồng Riềng, Hòa Hưng, Thạnh Hưng, Hòa Thuận, Long Thạnh và Ngọc Chúc.
Bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 theo trình tự rút gọn nhằm đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ năm 2027.
Sau nhiều công trình dân sinh và hạ tầng được đầu tư, xã Định Mỹ tiếp tục đặt mục tiêu nâng chất nông thôn mới, cải thiện đời sống người dân trong giai đoạn tới.
Hiện nay, nhiều hộ gia đình ở xã Cù Lao Giêng đang phát triển mô hình chăn nuôi dê lấy thịt và bán con giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 9/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp UBND các xã: Giồng Riềng, Thạnh Hưng, Vĩnh Hòa Hưng, Định Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.
Ngày 8/5, Chủ tịch UBND xã An Cư Nguyễn Duy Phong chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn và các ngành liên quan về thực hiện “Quy hoạch chung xã An Cư giai đoạn 2025 - 2030” và “Lập bản đồ Nông hóa - Thổ nhưỡng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp xã An Cư”.