Kết quả tìm kiếm cho "lãnh đạo G7"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 258
Các chuyên gia cảnh báo sự phân chia nền kinh tế toàn cầu thành hai khối có thể tạo ra nhiều rào cản thương mại hơn và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.
Tỷ giá USD hôm nay (19-4): Rạng sáng 19-4-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.231 đồng.
Thị trường chứng khoán lao dốc, bốc hơi 60 điểm một phiên. Giới đầu tư bán tháo trong bối cảnh giá vàng tăng vọt và tỷ giá lập đỉnh mới. Thị trường tài chính quốc tế rúng động.
Chủ tịch Quốc hội mong các Nghị sỹ Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và hai Quốc hội trong thời gian tới, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ngày 24/2, bốn nhà lãnh đạo phương Tây, gồm Thủ tướng các nước Italy, Canada, Bỉ và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã đến Kiev nhân dịp tròn 2 năm nổ ra xung đột Nga – Ukraine mà theo Liên hợp quốc khiến ít nhất hơn 30.000 người thương vong.
Nga bắt giữ 3 nghi phạm với cáo buộc âm mưu cho nổ tung đoàn xe chở một quan chức cấp cao ở bán đảo Crimea.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn báo chí Romania về nhiều vấn đề, trong đó có triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị một cách tinh tế nhưng vội vã cho khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng - hãng tin Bloomberg nhận định...
Thế giới vừa trải qua 12 tháng đầy biến động với diễn biến phức tạp, khó lường của các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan...
Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành quả tích cực trong hợp tác địa phương giữa hai nước trong thời gian qua với hơn 100 cặp quan hệ được thành lập.
Mặc dù không phải là năm mang tính quyết định trên chính trường, song với vai trò là một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, những chuyển động bất ngờ cả về đối nội lẫn đối ngoại của Mỹ đã gây chao đảo tình hình trong nước và phần nào ảnh hưởng tới thế giới.
Tại cuộc họp trực tuyến ngày 6/12, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí hạn chế nhập khẩu mặt hàng kim cương của Nga kể từ năm 2024.