Kết quả tìm kiếm cho "lấy phiếu tín nhiệm"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 662
Vào 11h45 ngày 11/10 (22h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), hai tiếng “Việt Nam” đã được xướng lên khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 130/NQ-CP Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.
Thông báo này đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch bầu cử sôi động và hỗn loạn trong lịch sử Đan Mạch.
Lấy dấu vân tay (thu nhận dấu vân tay) là một bước bắt buộc trong quy trình thu nhận thông tin công dân khi thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD).
Ngày 8/8, tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khai mạc Hội nghị lần thứ 13, khóa IX mở rộng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên số 1 hiện nay là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
iếp xúc cử tri sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc thực hiện các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2022 dự kiến sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng cũng thông báo những định hướng lớn, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, kêu gọi cử tri Cần Thơ và đồng bào cả nước tích cực tham gia tiêm chủng vaccine.
Cuối tháng 6, câu chuyện “nhân quyền ở Việt Nam” lại bị đào bới một lần nữa, từ báo cáo của Nghị viện Châu Âu (EP) về công tác hỗ trợ những nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới. Đáp trả ngay lập tức, Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi lấy làm tiếc vì báo cáo có những thông tin, nhận định thiếu khách quan, công bằng, dựa trên một số thông tin sai lệch, không có cơ sở, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam”.
Đảng viên sẽ bị khai trừ đảng khi đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó nêu rõ 6 nguyên tắc làm việc của Chính phủ.
Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền An Giang luôn đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, gắn với đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.