Kết quả tìm kiếm cho "lịch sử ASIAD"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 223
Theo Bảng xếp hạng mới nhất của BWF, Nguyễn Thùy Linh có tổng cộng 45.550 điểm, tăng 4 bậc từ hạng 24 lên hạng 20 thế giới và đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt sinh năm 1997.
Trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề bình đẳng giới trong thể thao đã dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3 trong trận tranh huy chương đồng, xếp hạng tư tại ASIAD 19.
Góp mặt ở 2 trận chung kết và mang về một HCV cùng một HCB chỉ trong vòng nửa giờ, karate góp phần vào việc từng bước hoàn thành chỉ tiêu cho đoàn thể thao Việt Nam
Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ngày thứ 12 của ASIAD 19 với tròn 10 môn nhưng tâm điểm sẽ là trận bán kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và đội bóng hạng 9 thế giới Nhật Bản.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tính toán giữ sức cho trận bán kết mang tính lịch sử.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định về chuyên môn Triều Tiên không phải đội yếu, tuy nhiên toàn đội Bóng chuyền Nữ Việt Nam đã thi đấu tốt để giành quyền vào Bán kết sau chiến thắng 3-1 trước Triều Tiên.
Tấm HCV ở môn Cầu mây đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng thành tích của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023).
Trong trận ra quân ở bảng C môn Bóng chuyền Nữ ASIAD 2023, Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam chỉ mất tổng cộng 55 phút để đánh bại Nepal với tỷ số 3-0.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngôi sao Taekwondo Panipak Wongpattanakit là người đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc.
Không chỉ được đánh giá là kỳ đại hội lớn nhất trong lịch sử thể thao châu Á, ASIAD 19 xét về quy mô còn vượt tầm cả kỳ Olympic Paris 2024, cụ thể ở phương diện thu hút nhiều hảo thủ tầm cỡ thế giới tranh tài.
Tối 23/9, tại sân vận động Trung tâm thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19). Đây là lần thứ 3 ASIAD được tổ chức tại Trung Quốc sau kỳ đại hội ở Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu năm 2010. Lễ khai mạc diễn ra trong khoảng 2 giờ.