ASIAD 19 ngày 6-10: Nóng bỏng trận bán kết bóng chuyền nữ

06/10/2023 - 09:02

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ngày thứ 12 của ASIAD 19 với tròn 10 môn nhưng tâm điểm sẽ là trận bán kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và đội bóng hạng 9 thế giới Nhật Bản.

Bảng huy chương ASIAD 19 (tính đến hết ngày 5-10):

Xác định chủ nhà Trung Quốc quá mạnh, vượt trội về mọi phương diện, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định dưỡng chân dàn cầu thủ trụ cột nhằm dồn sức cho vòng bán kết. Thua cả ba ván trước Trung Quốc ở tứ kết, tuyển Việt Nam không quá buồn lòng và đã sẵn sàng cho cuộc quyết đấu với Nhật Bản để tranh chấp tấm huy chương lịch sử.

Việt Nam (áo vàng) chạm trán chủ nhà Trung Quốc ở tứ kết

Một tháng trước, tuyển Việt Nam suýt gây chấn động khi đối đầu cùng chính Nhật Bản ở trận tranh hạng 3 Giải Vô địch châu Á. Đội thậm chí còn có ván thắng đầu tiên, thi đấu kiên cường trước đối thủ đang nằm trong Top 10 thế giới và chỉ chịu thua sau năm ván đấu, ngẩng cao đầu bước vào hàng ngũ "4 chị đại" của châu lục.

Tuyển Việt Nam kỳ vọng sẽ làm được điều bất ngờ trước đối thủ mạnh Nhật Bản

Liệu kỳ tích có được tạo ra ở cuộc chiến cân não lúc 13 giờ 30 chiều nay? Không chỉ các thành viên đội bóng mà lượng người hâm mộ "khủng" của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang háo hức chờ được chứng kiến màn so tài tuy khá cách biệt về đẳng cấp và trình độ nhưng chắc chắn lòng quyết tâm và khát khao làm nên lịch sử đang thôi thúc Thanh Thúy và đồng đội.

Đội quyền kata Việt Nam

Cùng với bóng chuyền, tuyển Karate sẽ ra sân thi đấu bốn nội dung, trong đó, đáng chú ý là trận chiến của Nguyễn Thị Ngoan hạng 61kg đối kháng nữ cùng với màn biểu diễn nội dung quyền kata đồng đội nữ của các nữ võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, bộ ba vừa giành HCV tại SEA Games 32.

Lại Lý Huynh tranh chấp thứ hạng cá nhân nam cờ tướng

Các tuyển thủ môn bắn cung, Breaking, cầu mây, jujitsu, soft tennis, vật… cũng sẽ ra trận trong ngày hôm nay trong khi ở môn cờ tướng, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo sẽ đua tranh các vị trí trong tốp đầu nội dung cá nhân nam với hai ván đấu kéo dài từ trưa đến tận khuya.

Trong ngày thi đấu 5-10, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCĐ môn karate và jujitsu, tiếp tục xếp vị trí thứ 20/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội với 2HCV, 3HCB, 16 HCĐ.

Bảng thành tích đoàn TTVN

HCV (2): Phạm Quang Huy (bắn súng, súng ngắn hơi 10 m), Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cùng Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Tú Trinh (cầu mây, đồng đội 4 nữ)

HCB (3): Ngô Hữu Vương (bắn súng), Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ, vòng treo), Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thị Phi Liêm, Lê Thị Kim Loan (cờ tướng, đồng đội nam nữ)

HCĐ (16): Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt (rowing, thuyền 8 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền 4 nữ mái chèo đơn), Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng đồng đội hỗn hợp), Trẩn Hồ Duy (taekwondo, biểu diễn quyền), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng nữ 57kg), Dương Thúy Vi (wushu, thương thuật-kiếm thuật nữ), Hứa Văn Đoàn (wushu, đối kháng nam 56kg), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, đối kháng nữ 60kg), Phan Công Minh, Lại Công Minh, Phạm Quang Huy (bắn súng, súng ngắn hơi 10 m), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 400m tự do), Võ Thị Phương Quỳnh (kurash, 87kg nữ), Lưu Diễm Quỳnh (boxing), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Đinh Thị Hương (karate)

Theo Người lao động