Panipak Wongpattanakit - nữ võ sĩ Taekwondo xuất sắc nhất lịch sử Thái Lan

26/09/2023 - 19:33

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngôi sao Taekwondo Panipak Wongpattanakit là người đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Võ sĩ Taekwondo Panipak Wongpattanakit giành HCV tại ASIAD 2018. Ảnh tư liệu: Reuters

Võ sĩ sinh năm 1997 đã đánh bại đối thủ chủ nhà Guo Qing trong trận chung kết hạng cân 49 kg nữ đầy kịch tính ngày 25/9.

Thành tích mới nhất của Panipak Wongpattanakit đánh dấu tấm HCV ASIAD thứ hai của nữ VĐV trẻ này sau thành công tại kỳ đại hội ở Indonesia năm 2018.

Panipak là nhà vô địch tại Giải vô địch Taekwondo Thế giới năm 2015 khi giành HCV ở hạng 46 kg của nữ. Đây là danh hiệu thế giới đầu tiên của cô. Tại Olympic mùa hè Rio 2016 (tại Rio de Janeiro, Brazil), Panipak giành HCĐ ở hạng cân dưới 49 kg của nữ trong lần đầu Thái Lan có đại diện tham dự đấu trường danh giá này ở môn Taekwondo. Tại Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản), cũng ở hạng cân dưới 49 kg nữ, cô đã xuất sắc giành tấm HCV lịch sử cho đoàn thể thao Thái Lan. Panipak cũng từng 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

Với việc giành HCV ở tất cả các đấu trường quan trọng, Panipak được biết đến là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của Thái Lan.

Nữ võ sĩ này đã chia sẻ kế hoạch giải nghệ sau Olympic mùa hè 2024 ở Paris (Pháp), nhấn mạnh mục tiêu nỗ lực hết sức để có thể tìm kiếm tấm HCV Olympic thứ hai sau thành tích tại Olympic Tokyo 2020.

Tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu, đoàn thể thao Thái Lan có tổng cộng 939 VĐV tranh tài ở tất cả 40 môn thể thao và là quốc gia có nhiều VĐV tham dự nhất. Toàn đoàn đặt mục tiêu giành từ 15 đến 23 HCV. Lần gần nhất Thể thao Thái Lan từng giành hơn 15 HCV trở lên là tại ASIAD 1998 trên sân nhà, với 24 HCV, 26 HCB và 40 HCĐ - đứng thứ 4 chung cuộc.

Theo ĐỖ SINH (Báo Tin Tức)