Kết quả tìm kiếm cho "lỗ hổng bảo mật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5224
Tuần từ ngày 17 - 23/11, trong nước diễn ra các sự kiện bổi bật: Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với các nước; Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật và Nghị quyết quan trọng; Tập trung công tác cứu trợ người dân vùng mưa lũ miền Trung; Giá vàng vẫn biến động mạnh.
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh, mở ra cơ hội cho các nền kinh tế có độ ổn định cao. Dù tỷ giá USD/VND biến động gây áp lực lên doanh nghiệp trong nước, dòng vốn FDI vẫn mở rộng và tiếp tục dịch chuyển về Việt Nam, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao. Sự kết hợp giữa nhu cầu mới của chuỗi cung ứng và sức hút FDI giúp Việt Nam nổi bật trong cuộc đua thu hút sản xuất khu vực.
Theo Khu Quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 22/11, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn bộ.
Tính đến 6 giờ ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 68 người chết, mất tích; trong đó 55 người chết và 13 người mất tích.
Vào 00 giờ, ngày 22/11, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ vừa qua.
Bộ Chính trị giao một số địa phương thực hiện nhiệm vụ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho 4 tỉnh thiệt hại nặng do mưa, lũ.
Mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 52 người chết, mất tích, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.
Đắk Lắk công bố tình trạng khẩn cấp, huy động lực lượng cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ người dân và ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo cập nhật đến 20h ngày 20/11/2025, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế do mưa lũ tại miền Trung khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.
Tối 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện tiếp theo về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ (Công điện số 225/CĐ-TTg).
An Giang đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO công nhận Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản văn hóa thế giới. Trong thời điểm quyết định này, việc khoanh vùng di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự đồng thuận của từng cán bộ và người dân.
Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ 2-6/12 tại Hà Nội quy tụ những bộ óc xuất sắc đã mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI và mở rộng tiềm năng con người bằng robot…