Kết quả tìm kiếm cho "lớn nhất Yemen"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 174
Giới chức Yemen cho biết ngày 7/3, đã có 21 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở 27 người bị lật tại Biển Đỏ, ngoài khơi khu vực Tây Bắc Yemen.
Tại hội nghị tài trợ đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Liên hợp quốc (LHQ) đã huy động được khoảng 1,2 tỷ USD để giúp đỡ Yemen, đất nước bị xung đột tàn phá và có hàng triệu người sống trong tình cảnh thiếu ăn.
Bakari vẫn tưởng mình bị văng ra ngoài máy bay là do em “tì đầu vào cửa sổ mạnh quá”.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo Les Échos (Pháp) dẫn Báo cáo thường niên năm 2022 về Chỉ số Hòa bình toàn cầu (GPI) của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) cho biết các cuộc xung đột bùng phát trong năm qua đã ảnh hưởng đến kết quả của báo cáo thường niên - được coi là thước đo hòa bình trên quy mô toàn cầu này. Tuy nhiên, Iceland vẫn giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng GPI.
Năm 2022 dần khép lại khi mà Pakistan vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả trận lũ lụt lịch sử hồi giữa năm khiến hơn 1/3 diện tích đất nước bị ngập trong nước, ít nhất 1.700 người chết và 33 triệu người chịu ảnh hưởng, trong đó có 7,9 triệu người bỏ nơi cư trú và khoảng 6 triệu người đối mặt với khủng hoảng lương thực.
Ngày 11/9/2022 đánh dấu mốc 21 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ làm khoảng 3.000 người thiệt mạng và phá vỡ cảm giác an toàn của nước Mỹ. Dù đã 21 năm trôi qua nhưng với người dân Mỹ, những ký ức của sự kiện này vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Số lượng người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiệm trọng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2019 do những tác động từ đại dịch COVID-19, xung đột và biến đổi khí hậu.
Thị trường Hồi giáo có nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung, trong đó có An Giang. Tuy nhiên, để gia nhập thị trường này, sản phẩm cần phải được cấp chứng nhận Halal. Với nhiều quy định ràng buộc, chứng nhận Halal là một trong những “rào cản” lớn nhất để DN thâm nhập vào thị trường này.
Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP), tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa ở 20 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2022.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27/4 đã cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi ở trẻ em trong bối cảnh nhiều hoạt động trên thế giới bị gián đoạn do dịch COVID-19 và hàng triệu người phải di cư vì xung đột.
Trong khi hầu hết các nước đang tập trung vào sự tăng vọt của giá dầu thô, một cú sốc giá khác đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đẩy thế giới trước những rủi ro lớn hơn: đó là sự gia tăng đột biến giá lương thực toàn cầu.
Việc đội tuyển Thái Lan không được thi đấu trên sân nhà dù muốn được đăng cai một bảng đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2023 vào tháng 6 tới đã khiến cơ hội tới vòng chung kết của họ đầy gian nan.