Kết quả tìm kiếm cho "lừa đảo chiếm đoạt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 985
Một giám đốc công ty tại Đà Nẵng bị bắt giam sau khi lừa đảo đặt tour du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm cho 28 người.
Toà cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét đơn kháng cáo ông Đỗ Hữu Ca, để làm rõ có hay không chuyện phiên tòa sơ thẩm xử “nặng” như nêu trong đơn kháng cáo của bị cáo Ca.
Liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của người dân ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), chiều 24/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã quyết định truy tìm Trần Minh Hưng (sinh năm 1989, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), để phục vụ yêu cầu xác minh nguồn tin tội phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền (gọi tắt là Khu dân cư Giang Điền) thuộc Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền, huyện Trảng Bom.
Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua iCloud gây rò rỉ dữ liệu cá nhân, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyên người dân không dùng các dịch vụ vay tiền qua mạng.
Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã tiếp nhận Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1991, cư trú xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang)- đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra đầu thú.
Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm trên không gian mạng.
Các đối tượng lừa đảo đã lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ, như “tiếp nhận hồ sơ hiệu trưởng/phó hiệu trưởng, thủ quỹ" nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội và TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ “chat nhạy cảm” để cưỡng đoạt tài sản trên mạng xã hội. Trong đó, các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh giả.
Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bị can Trương Mỹ Lan) khai, hoàn toàn tin tưởng cô nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống, giúp sức cho bà bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền của những người đầu tư trái phiếu với số tiền đặc biệt lớn…
Do bản tính lười nhát, lại đua đòi nên dẫn đến nợ nần, vì muốn có tiền trả nợ, Huỳnh Viễn Phố (sinh năm 1989, ngụ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) bày mưu, tính kế để lừa gạt những người bạn làm chung nghề, lấy tài sản của họ mang đi cầm cố. Tiền có được, Phố mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT) ghi nhận nhiều phản ánh về tin nhắn và cuộc gọi từ các số điện thoại lạ qua đầu số 5656/156.