Lừa bạn bè, lãnh hậu quả

11/06/2024 - 06:49

 - Do bản tính lười nhát, lại đua đòi nên dẫn đến nợ nần, vì muốn có tiền trả nợ, Huỳnh Viễn Phố (sinh năm 1989, ngụ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) bày mưu, tính kế để lừa gạt những người bạn làm chung nghề, lấy tài sản của họ mang đi cầm cố. Tiền có được, Phố mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Phố cúi đầu khai nhận hành vi tại tòa

Trên cơ sở kết quả điều tra, nội dung vụ án được xác định, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Phố nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt xe môtô của Lâm Văn Phến (sinh năm 1986, ngụ khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, là đồng nghiệp hành nghề chạy xe tải), đem đi cầm cố lấy tiền. Theo đó, khoảng 9 giờ, ngày 22/9/2023, biết Phến đang ở nhà trọ “A Tỷ” (thuộc tổ 11, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B) nên Phố điều khiển xe môtô biển số 67AC-050.93 chạy đến gặp Phến nói chuyện mượn xe.

Gặp nhau tại nhà trọ, Phố nói dối với Phến đang có việc gấp phải đi TP. Long Xuyên, nhưng vì xe môtô của Phố cũ, sợ chạy xa sẽ bị hư dọc đường nên muốn mượn xe môtô Wave Alpha, biển số 67E1-317.47 của Phến đi cho nhanh và an toàn. Phến tin lời và cho Phố mượn xe.

Tuy nhiên, khi cho mượn xe, Phến lại quên lấy 139 triệu đồng của mẹ ruột ra khỏi cốp dưới yên xe. Sau khi Phố nhận xe môtô của Phến cho mượn thì chạy đi Long Xuyên. Vì sợ bị phát hiện nên Phố đến TP. Long Xuyên để cầm xe, trong khi tìm chỗ cầm xe, Phố phát hiện 139 triệu đồng dưới cốp xe cùng giấy chứng nhận đăng ký xe môtô. Lúc này, Phố lấy 137 triệu đồng trả nợ cho 1 người tên Phước (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại TP. Long Xuyên và 2 triệu đồng còn lại Phố tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi có tiền trả nợ và tiêu xài, chiều cùng ngày, Phố quay về TP. Châu Đốc, đem xe môtô của Phến cầm cố cho Nguyễn Văn Nhỏ (sinh năm 1984, ngụ khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A) được 13 triệu đồng. Phố tiếp tục tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, Phố tìm cách tránh mặt, cắt liên lạc với Phến. Sau nhiều lần liên lạc và tìm kiếm không được, ngày 25/9/2023, Phến đến Công an phường Châu Phú B trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc tiến hành xác minh. Quá trình điều tra xác định cũng với thủ đoạn nêu trên, ngày 20/9/2023, Phố còn lừa đảo chiếm đoạt xe môtô biển số 67H1-040.35 của Nguyễn Văn Qui (sinh năm 1984, ngụ khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A) cũng là bạn chạy xe tải chung với Phố. Theo đó, ngày 16/9/2023, Phố mượn xe môtô Wave RSX, biển số 67G1-320.21 của Bùi Văn Thơ (sinh năm 1983, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú).

Khoảng 18 giờ, ngày 20/9/2023, do cần tiền trả nợ nên Phố nảy sinh ý định cầm xe môtô của Thơ nhưng vì không có giấy chứng nhận đăng ký xe nên Phố đến gặp Qui, nói dối xe môtô đang sử dụng bị cảnh sát giao thông giữ giấy chứng nhận đăng ký và hỏi mượn xe môtô Future, biển số 67H1-040.35 của Qui đi 1 - 2 ngày sẽ trả.

Đồng thời, Phố đưa xe môtô đang sử dụng cho Qui làm tin. Vì quen biết nên Qui tin lời, giao xe môtô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe cho Phố. Chiều 20/9/2023, Phố đem xe của Qui cầm cố cho Nguyễn Văn Nhỏ lấy 10 triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 25/9/2023, biết Phố bị công an triệu tập, Qui đến Công an phường Châu Phú A trình báo. Kết quả trưng cầu giám định, xác định xe môtô Wave, biển số 67E1-317.47 qua sử dụng trị giá 11 triệu đồng; xe môtô nhãn hiệu Future, biển số 67H1-040.35 qua sử dụng, trị giá 14 triệu đồng và tổng giá trị tài sản Phố đã chiếm đoạt bằng việc lừa đảo là 164 triệu đồng. Ngày 29/11/2023, Phố bị khởi tố điều tra.

Biết hành vi của mình sai trái, trước Hội đồng xét xử sơ thẩm, bị cáo Phố cúi đầu thành khẩn khai nhận hoàn toàn việc làm và hứa sẽ sửa chữa để hoàn thiện bản thân. Bị cáo Phố cũng bồi thường số tiền chiếm đoạt của Phến 139 triệu đồng và Nhỏ 4 triệu đồng. Với thủ đoạn cùng số tiền chiếm đoạt trên, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc xử phạt bị cáo Phố 3 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm c, Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG