Kết quả tìm kiếm cho "logistics cao"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2039
Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10, theo lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thảo luận, xác định tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, tạo đột phá về thể chế, hạ tầng, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế,... Do đó, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực quản trị, nhằm tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, ngày 23/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch; đồng thời tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên có thể tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ cho nhau như quản lý cảng biển, kết nối cảng biển đường thủy-đường sắt, logistics.
Các địa phương phía Nam thúc đẩy kết nối đa phương thức, phát triển trung tâm logistics, tăng cường liên kết vùng nhằm giảm chi phí vận chuyển, nâng sức cạnh tranh hàng hóa và tạo động lực tăng trưởng.
Từ khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh, Việt Nam và Đan Mạch đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu với niềm tin cùng quyết tâm chính trị về một tương lai xanh, phát triển bền vững. Những giá trị chung và tầm nhìn tương đồng đã mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho hai nước, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là những động lực mới, mang tính biểu tượng.
Vừa qua, quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh đã được phê duyệt với nhiều đột phá về mô hình tăng trưởng, phát triển công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, cơ chế huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Chính phủ đã lên kế hoạch hành động với chủ trương lấy vốn ngân sách nhà nước làm “ngòi nổ” kích hoạt nguồn lực toàn xã hội.
Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước.
TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới.”