Kết quả tìm kiếm cho "mô hình nông nghiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15906
Với việc giảm sử dụng hóa chất, tận dụng phụ phẩm, chế phẩm sinh học, nhiều nông dân An Giang đang chuyển sang sản xuất xanh để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức họp báo, giới thiệu và công bố kết quả kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Tận dụng tinh bột hạt mít, các nhà khoa học Việt Nam và Belarus đã chế tạo vật liệu polyme siêu hấp thụ có khả năng giữ nước.
Quy hoạch chung xã Vĩnh Thuận đến năm 2050 có quy mô 9.544,29ha, định hướng phát triển trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.
Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Phát triển đô thị sẽ thúc đẩy phát triển đô thị, khu kinh tế đặc biệt và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực tăng trưởng mới.
Những tháng cuối năm 2026, xã Vĩnh An (An Giang) tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.
Chuẩn hóa kỹ thuật động cơ xe điện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 5% ... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2026.
An Giang tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo động lực tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,71% trở lên.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu quý IV/2026 phải kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; trong đó, tập trung cao độ, khẩn trương xây dựng, cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch.
Với diện tích gần 42.000 ha, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là nơi duy nhất ở Việt Nam có kiểu rừng hỗn giao gồm các cây lá rộng và lá kim, là một trong 4 vườn quốc gia được công nhận “Vườn Di sản ASEAN.”
Mỗi hộ nông dân có thể cập nhật toàn bộ quá trình sản xuất, từ thời điểm xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch. Mọi thông tin về quy trình sản xuất được lưu trữ đầy đủ, minh bạch.
Không chỉ giỏi quán xuyến gia đình, nhiều phụ nữ nông thôn ở tỉnh An Giang còn tạo dựng sinh kế bằng sự nhạy bén, chịu khó học hỏi và cách làm ngày càng chủ động.