Kết quả tìm kiếm cho "mạo danh tài khoản facebook"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 168
Cuối năm là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, trong đó có tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức. Do đó, người dân phải hết sức tỉnh táo, không làm theo bất cứ yêu cầu nào của người lạ qua điện thoại, tin nhắn và cần cảnh giác khi tham gia các chương trình trúng thưởng, quà tặng hấp dẫn…
Lừa đảo trực tuyến nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, các chiêu trò lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi và biến hóa khôn lường. Các đối tượng xấu lợi dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Người dân cần đề cao cảnh giác, đặc biệt vào dịp mua sắm cuối năm.
Nếu không muốn bị tạm ngừng giao dịch từ 1/1/2025, tài khoản ngân hàng phải được xác thực sinh trắc học và cập nhật dữ liệu CCCD gắn chip. Lợi dụng điều này, đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo.
Năm 2024, lực lượng chức năng ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gây ra hậu quả khó lường; bức xúc trong cử tri và Nhân dân.
Thời gian qua, xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo qua điện thoại. Không chỉ mạo danh cá nhân, đối tượng còn mạo danh cơ quan, tổ chức, nhằm thu thập thông tin, dữ liệu, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trong tuần từ 28/10 đến 3/11, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) ghi nhận và đánh giá có 3 thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng sử dụng nhiều để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người dùng Việt Nam.
Lợi dụng tâm lý của phụ huynh mong muốn rèn luyện thể chất cho con, một số đối tượng sử dụng mạng xã hội giả mạo các giải chạy, sau đó dẫn dụ phụ huynh đăng ký rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công an tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho sinh viên.
Lừa đảo mạo danh được nhận định là một trong những ‘điểm nóng’ trên không gian mạng. Ghi nhận của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), trong tuần vừa qua, những chiêu trò lừa đảo mạo danh tiếp tục gia tăng mạnh.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội, song cũng đặt ra nhiều rủi ro, thách thức đối với đời sống. Một trong những nguy cơ tiềm ẩn nhiều tiêu cực chính là “tin giả” (fake news). Với xu thế phát triển nhanh của các nền tảng mạng xã hội (MXH), kéo theo việc các thế lực tăng cường lợi dụng, tung “tin giả” ngày càng phổ biến.
Cơn bão số 3 vừa tan cũng chính là lúc cơn bão “tin giả” (fake news) nổi lên, tấn công trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, nhiều đối tượng còn lợi dụng để trục lợi thông qua việc giả danh các cá nhân, cơ quan, tổ chức… để kêu gọi từ thiện.