Kết quả tìm kiếm cho "mắc kẹt trong lũ lụt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 288
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, Bộ TT&TT cùng doanh nghiệp công nghệ số còn nhiều việc cần làm để tăng sức mạnh cho người làm thông tin cơ sở, lực lượng truyền thông tiếp cận trực tiếp người dân.
Hàng trăm nghìn người sinh sống ở vùng Mymensingh, miền Bắc Bangladesh vẫn đang bị mắc kẹt và hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước sau nhiều ngày xảy ra lũ quét, do mưa lớn và nước lũ thượng nguồn đổ về.
Theo CNN, bão Milton đã mạnh lên cấp 5 trong thang cảnh báo 5 cấp của Mỹ với sức gió tối đa 289 km/giờ và sẽ đổ bộ vào vào Florida vào ngày 9/10.
Trong khi một số người cho rằng mùa bão năm nay của Nhật Bản vẫn rất khắc nghiệt, thực tế lại cho thấy một câu chuyện khác. Số lượng các cơn bão dữ dội thực sự đang giảm dần do biến đổi khí hậu làm thay đổi các hình thái thời tiết toàn cầu.
Toàn bộ các khu dân cư ở thủ đô Kathmandu bị ngập lụt sau trận mưa lớn chưa từng có, trong đó có 35 người bị chôn vùi do lở đất trên một đường cao tốc phía nam thủ đô.
Gần như toàn bộ các đường cao tốc, bao gồm cả những con đường kết nối thủ đô Kathmandu với phần còn lại đất nước, bị tắc nghẽn do lũ lụt; cảnh sát đã giải cứu được 1.252 người tại nhiều khu vực.
Theo hãng tin Reuters, số người tử vong do lở đất và lũ lụt tại Nepal đang tiếp tục tăng nhanh. Tới cuối giờ chiều 28/9, thống kê cho thấy ít nhất 38 người đã thiệt mạng vì các sự cố liên quan.
Siêu bão Helene cấp 4 với sức gió 225 km/h quét qua miền Đông Nam nước Mỹ, khiến ít nhất 42 người chết và hàng triệu người sống trong cảnh mất điện.
Mưa ngập, nước đọng, điều kiện vệ sinh không đảm bảo... là nguyên nhân khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi mạnh, có thể bùng phát thành dịch nếu không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua hầu hết ổn định, không có nhiều biến động. Song giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên trước những lo ngại về nguồn cung do ảnh hưởng của lũ lụt ở phía Bắc.
Nằm giữa sa mạc Lut khô cằn ở Kerman, khu vườn Shāzdeh Mahan được ví như một "ốc đảo xanh tưới mát tâm hồn" cho lữ khách thập phương.
Cơn bão số 3 vừa tan cũng chính là lúc cơn bão “tin giả” (fake news) nổi lên, tấn công trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, nhiều đối tượng còn lợi dụng để trục lợi thông qua việc giả danh các cá nhân, cơ quan, tổ chức… để kêu gọi từ thiện.