Tin tức nổi bật trong nước ngày 6/5

06/05/2026 - 16:30

 - Các tin tức đáng chú ý: Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới; Hội Thủy sản Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn lịch sử dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký tự chọn; Sức khỏe bé trai bị bạo hành tại TP. Hồ Chí Minh đang hồi phục tốt...

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón.

Chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 5 đến 7/5/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15-16 tỷ USD/năm. Tại buổi lễ, các nhà lãnh đạo đã thực hiện nghi lễ chào cờ, duyệt đội danh dự và giới thiệu thành phần đoàn đại biểu hai nước.

Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới

Hoạt động nghiên cứu khoa học với trang thiết bị hiện đại tại Trường đại học Phenikaa. Ảnh: Kim Bách/Nhân Dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, ngày 30/4/2026 về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg.

Theo đó, 10 nhóm công nghệ trọng điểm bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối; công nghệ mạng di động thế hệ sau; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ sinh họcy sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhằm tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia.

Hội Thủy sản Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc

Tàu cá Việt Nam hoạt động trên vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN

Hội Thủy sản Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo đó, lệnh cấm này dự kiến kéo dài từ ngày 1/5 đến 16/8/2025 tại vùng biển từ vĩ tuyến 12° bắc đến vĩ tuyến 26°30' bắc, bao gồm cả vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hội Thủy sản Việt Nam khẳng định đây là hành động phi lý, vi phạm chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam. Để bảo vệ ngư dân, hội đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất trong vùng biển chủ quyền. Đồng thời, hội khuyến cáo ngư dân tuân thủ pháp luật, giữ vững liên lạc và đoàn kết khi đánh bắt trên biển để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ tài sản và tính mạng.

Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai ngay trong năm 2026 nhằm khơi thông nguồn lực

Bán đảo Thủ Thiêm, TP.HCM - Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ tờ trình đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026.

Việc sửa đổi tập trung vào hai nhóm nội dung chính là đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số trong kỷ nguyên mới và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các thay đổi dự kiến sẽ luật hóa nhiều quy định về giá đất, bảng giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quy hoạch sử dụng đất cấp xã nhằm tháo gỡ triệt để các vướng mắc thực tiễn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị trình Quốc hội xem xét và thông qua dự án luật này vào kỳ họp tháng 10-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước.

Mở đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn từ ngày 15/6

Tuyến bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 15/6/2026 - Ảnh: Đông Bắc/Tuổi Trẻ

Từ ngày 15/6/2026, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức đưa vào khai thác tuyến bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh (SGN) và Vân Đồn (VDO). Theo kế hoạch, đường bay này hoạt động với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Chuyến bay khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 15h30, hạ cánh tại Vân Đồn lúc 17h30 và ở chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ Vân Đồn lúc 18h10, đến TP. Hồ Chí Minh vào 20h30. Việc thiết lập tuyến SGN - VDO không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian mà còn là cầu nối chiến lược thúc đẩy giao thương, du lịch giữa miền Nam và khu vực Đông Bắc.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đóng vai trò cửa ngõ hiện đại, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các danh thắng như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô và hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Sun Group tại Quảng Ninh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn lịch sử dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký tự chọn

Môn lịch sử được nhiều thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: Nam Trần/Tuổi Trẻ

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó 1.159.932 thí sinh là học sinh lớp 12. Ngoài hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, lịch sử trở thành môn tự chọn có số thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 người.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là địa lý với 448.725, vật lý có 389.630, ngoại ngữ có 347.455, giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754, hóa học có 253.966 và sinh học có 70.303 thí sinh. Với các môn mới, công nghệ nông nghiệp thu hút 31.091 thí sinh, tin học có 18.691 và công nghệ công nghiệp là 7.402 thí sinh.

Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm trước, với trên 98% thí sinh hoàn thành đăng ký trực tuyến.

Cà Mau chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố môi trường tại phường Tân Thành

Khu vực cây trồng, vật nuôi ở phường Tân Thành bị ảnh hưởng (vùng xanh) nằm cạnh khu vực triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau nhìn từ trên cao. 

Ngày 6/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời ban hành Công văn số 6385/UBND-NNXD yêu cầu khắc phục hậu quả cây trồng và cá nuôi chết hàng loạt tại phường Tân Thành.

Theo báo cáo số 638/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường, quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đã làm vỡ bờ bao, khiến nước mặn tràn vào vùng ngọt. Sự cố gây ảnh hưởng đến 92 hộ dân với diện tích hơn 85,3ha tại khóm 3 và khóm 4.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) chấn chỉnh biện pháp thi công theo Quyết định số 507/QĐ-BNNMT, đồng thời khẩn trương xác định mức độ thiệt hại để bồi thường và khôi phục môi trường sản xuất cho người dân.

Sức khỏe bé trai bị bạo hành tại TP. Hồ Chí Minh đang hồi phục tốt

Bé K. đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Báo Nhân Dân

Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin tình trạng sức khỏe hiện tại của bé N.G.K. (sinh năm 2024), nạn nhân bị bạo hành tại phường Hòa Hiệp, đang chuyển biến tích cực. Theo bệnh viện, bé K. đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên khoa Ngoại tổng quát để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Trước đó, bệnh nhi nhập viện từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng gồm vỡ lách, vỡ gan, vỡ tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương quay tay trái và thiếu máu mạn. Sau khi được cấp cứu và điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn của bé đã dần ổn định, trẻ tỉnh táo và tiếp xúc tốt hơn. Liên quan vụ việc, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng T. và C. để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên cán bộ xã lừa đảo chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: K.T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi), nguyên phó trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND xã Hải Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, sau trận lốc xoáy ngày 28/9/2025 gây thiệt hại nặng nề tại thôn 1 Hải Đường và các vùng lân cận, ông Lợi đã lợi dụng chức vụ dù không được phân công nhiệm vụ cứu trợ để cung cấp thông tin sai lệch về các hộ dân bị thiệt hại cho một quỹ từ thiện. Bằng thủ đoạn gian dối, ông Lợi đã chiếm đoạt tổng cộng 60 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ.

Công an tỉnh Ninh Bình đánh giá hành vi của ông Lợi gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền địa phương và niềm tin của cộng đồng đối với các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ thiên tai.

U17 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vé dự World Cup 2026

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á.

Đội tuyển U17 Việt Nam chính thức bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia với mục tiêu cạnh tranh suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý sau chuyến tập huấn tại Jeddah. Tại bảng C, "các chiến binh Sao vàng" sẽ đá trận ra quân gặp U17 Yemen vào lúc 0g sáng 7/5 theo giờ Việt Nam. Tiếp đó, đội tuyển sẽ lần lượt chạm trán U17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10/5 và kết thúc vòng bảng với U17 UAE lúc 0g sáng 14/5. Để giành vé dự tứ kết và hiện thực hóa giấc mơ World Cup, U17 Việt Nam cần đạt kết quả tốt trước các đối thủ trực tiếp là U17 Yemen và U17 UAE. Giải đấu diễn ra từ ngày 5-22/5 với sự góp mặt của 15 đội tuyển chia làm 4 bảng.

Bánh mì Việt Nam chính thức ghi dấu ấn tại khách sạn quốc tế Singapore

Các sở ngành và cơ quan báo chí chung vui cùng nhà sáng lập Hà Lâm Tú Quỳnh. Nhân Dân

Ngày 6/5, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết thương hiệu Bánh mì Society đã chính thức được tích hợp vào chương trình đặc quyền của khách sạn 4 sao Park Regis by Prince tại Singapore.

Đây là lần đầu tiên một cửa hàng bánh mì thủ công Việt Nam được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông của khách sạn quốc tế như màn hình sảnh chính, hệ thống tivi phòng nghỉ và các nền tảng mạng xã hội. Theo nhà sáng lập Hà Lâm Tú Quỳnh, cột mốc này minh chứng cho nỗ lực đưa món ăn đường phố Việt Nam vươn tầm thế giới thông qua sự tỉ mỉ và nguyên liệu lành mạnh.

Việc hợp tác không chỉ nâng tầm giá trị ẩm thực Việt mà còn mở ra cơ hội để du khách quốc tế khám phá tính nguyên bản của ổ bánh mì truyền thống.

Huế tiên phong phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng di sản

Nghi lễ đổi gác hàng ngày trước cổng Ngọ Môn trong âm vang của Đại nhạc không chỉ tái hiện không gian cung đình xưa mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo du khách. Ảnh: TTXVN

Thành phố Huế khẳng định vị thế "ngôi sao" và địa phương tiên phong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam nhờ khai thác hiệu quả kho tàng di sản đồ sộ. Dưới sự định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW, tỉnh tập trung chuyển hóa di sản thành "di sản sống" và nguồn lực kinh tế quan trọng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Huế đạt trên 2,6 triệu lượt (tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt và khách nội địa đạt trên 1,53 triệu lượt, mang về doanh thu trên 6.234 tỷ đồng (tăng 70,5%).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và các sản phẩm đặc sắc như du lịch đêm, ẩm thực, làng nghề nhằm nâng cao sức cạnh tranh quốc tế cho thương hiệu "Thành phố Festival".

BTV