Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: Nam Trần
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Tháp tùng có 6 Ủy viên Bộ Chính trị cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai bên sẽ thảo luận các định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác, tạo đột phá trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y tế và năng lượng sạch.
Rà soát thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium do nguy cơ nhiễm độc tố

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. (Ảnh: FDA)
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo và yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi các sản phẩm trên do phát hiện chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt từ vi khuẩn Bacillus cereus gây hại cho trẻ nhỏ.
Các lô sản phẩm bị ảnh hưởng gồm: Lô 2210269454 (hạn dùng 15/7/2026), Lô 2210324609 (hạn dùng 21/1/2027) và Lô 2210321712 (hạn dùng 15/1/2027), quy cách đóng hộp thiếc 31,7 ounce.
Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc đăng ký công bố, yêu cầu các doanh nghiệp ngừng phân phối, thu hồi sản phẩm và đề nghị các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin liên quan để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Cơm chiên Dương Châu nghi gây ngộ độc cho 63 học sinh ở Cà Mau

Trường tiểu học Nhụy Cầm, nơi có 63 học sinh bị ngộ độc do ăn các suất ăn từ thiện - Ảnh: Thanh Huyền/Tuổi Trẻ
Ngày 5/5, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc). Vụ việc xảy ra vào sáng 24/4/2026 khi bếp ăn "0 đồng" của Hội Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát 390 suất ăn miễn phí cho học sinh.
Trong số 378 học sinh sử dụng suất ăn, có 63 em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nhức đầu và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân. Kết quả điều tra dịch tễ xác định món cơm chiên Dương Châu là thực phẩm nghi ngờ cao nhất dẫn đến vụ việc với tỷ lệ tấn công nhóm ăn món này lên đến 48,48%.
Do không còn mẫu thực phẩm lưu, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân bằng xét nghiệm, nhưng ghi nhận nhiều vi phạm tại các cơ sở cung cấp như người chế biến chưa khám sức khỏe và khu vực bếp ăn không đảm bảo vệ sinh.
Tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại Tuyên Quang

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Prime Hào Phú, thôn Thắng Lợi, xã Trường Sinh (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN
Khoảng 7 giờ ngày 5/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Prime Hào Phú, thôn Thắng Lợi, xã Trường Sinh (Tuyên Quang) khiến một người tử vong.
Trong lúc nhóm 4 công nhân, gồm: Bùi Văn Hùng, Vũ Phi Cường, Lê Minh Khương và Nguyễn Văn Ngọc sửa chữa máy nghiền, anh Bùi Văn Hùng điều khiển máy xúc lật để nâng tấm kim loại lót vào vị trí.
Anh Vũ Phi Cường đứng phía trên hướng dẫn thao tác thì bất ngờ máy xúc lật trượt, ép vào sườn nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Hùng Vương-Kim Xuyên, nhưng anh Cường đã tử vong vào khoảng 8 giờ cùng ngày.
Chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty Cổ phần Prime Hào Phú tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác điều tra và xác minh nguyên nhân vụ việc.
Đà Nẵng: 12 giờ thần tốc bóc gỡ đường dây mua bán thiếu nữ 14 tuổi ép phục vụ quán karaoke

Nhóm nghi phạm tại công an - Ảnh: H.B.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật chỉ sau 12 giờ vào cuộc. Nạn nhân là cháu G. (14 tuổi, trú Đà Nẵng) đã bị các đối tượng Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy bắt giữ, đánh đập và ép buộc làm việc để trả nợ.
Thông qua Nguyễn Thị Diệp (36 tuổi), nhóm này đã chuyển giao nạn nhân cho Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.
Cảnh sát đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 nghi phạm, gồm: Nguyễn Thị Diệp, Trần Thái Bảo (20 tuổi), Dương Minh Thanh (32 tuổi), Lâm Gia Huy (21 tuổi), Trương Đình Hiếu (36 tuổi) và Đặng Quang Hậu (24 tuổi). Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 từ ngày 2/7-14/7

Ảnh minh họa: Nguyễn Lành/TTXVN
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Trong khoảng thời gian này, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cho phép thí sinh thực hiện thao tác không giới hạn số lần.
Từ ngày 16/7 đến 17 giờ, ngày 23/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Kết quả trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 11/8. Sau đó, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21/8.
Những thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện từ ngày 22/8/2026 đến tháng 12/2026 theo thông báo cụ thể từ các cơ sở đào tạo.
Tuyển sinh năm 2026: Tăng số phương thức xét tuyển đại học nhưng siết chặt quy định

Học sinh tìm hiểu phương thức xét tuyển đại học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: Trần Huỳnh/Tuổi Trẻ
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 19 mã phương thức xét tuyển đại học năm 2026, tăng 2 mã so với năm 2025. Nhằm tránh tình trạng "nhiễu" thông tin, quy chế mới giới hạn mỗi trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển cho một chương trình đào tạo.
Việc điều chỉnh này hướng tới mục tiêu đảm bảo công bằng và hiệu quả, khắc phục thực trạng nhiều phương thức ảo không có thí sinh nhập học. Các trường phải công khai tiêu chí đánh giá và cách tính điểm rõ ràng để thí sinh dễ dàng theo dõi. Các chính sách về điểm ưu tiên khu vực và đối tượng vẫn được giữ vững, tạo tâm lý an tâm cho thí sinh trong kỳ thi quan trọng sắp tới.
Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026: Trung Quốc tăng mua đột biến, Mỹ giảm nhập khẩu

Công nhân chế biến thủy sản - Ảnh: P.C/Tuổi Trẻ
Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỉ USD, tăng 12% so cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần nhờ tăng mạnh 52% lượng mua các mặt hàng tôm hùm, cá tra, cua, ốc hương.
Ngược lại, Mỹ là thị trường duy nhất sụt giảm 7%, rơi xuống vị trí thứ ba với 13% thị phần do chính sách cấm nhập 12 nhóm, loài thủy sản và áp thuế chống bán phá giá tôm. Trong khi đó, Nhật Bản đã vươn lên vị trí thứ hai với gần 14% thị phần.
VASEP đánh giá dù ngành thủy sản có khởi đầu tích cực ở các nhóm hàng mực, bạch tuộc, nhuyễn thể nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại từ tháng 4 bởi áp lực chi phí logistics và các rào cản kỹ thuật khắt khe.
Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mưa dông chuyển mùa diện rộng

Chiều tối nay Nam Bộ tiếp tục có mưa chuyển mùa sau một ngày nắng nóng - Ảnh: Duyên Phan/Tuổi Trẻ
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 5-5 khu vực miền Nam tiếp tục có mưa chuyển mùa do nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt. Thời tiết ban ngày mây thay đổi, nắng nóng tại các tỉnh miền Đông dao động từ 35-37 độ C, giảm cường độ so với 24h trước. Đến chiều tối, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa dông, có nơi mưa vừa đến mưa to.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Trạng thái mưa chuyển mùa này dự kiến duy trì trong nhiều ngày tới trước khi nắng nóng gay gắt quay trở lại từ ngày 7/5.
Ấn phẩm Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires

Nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina giới thiệu tới bạn đọc tiếng Tây Ban Nha cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” cùng tác phẩm “Ba trận chiến quyết định” của nhà báo Cuba Luis Arce – người từng tác nghiệp tại Việt Nam trong thời chiến. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN
Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires lần thứ 50 (Filba) đang diễn ra tại khu triển lãm La Rural, thủ đô Argentina, quy tụ 37 quốc gia cùng gần 500 nhà xuất bản trên diện tích hơn 45.000m2.
Tại sự kiện văn hóa lớn này, các ấn phẩm về Việt Nam đã tạo dấu ấn đặc biệt với bạn đọc quốc tế. Tiêu biểu là nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina đã giới thiệu cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” và tác phẩm “Ba trận chiến quyết định” của nhà báo Cuba Luis Arce bằng tiếng Tây Ban Nha.
Ông Fernando Roperto, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Acercándonos Ediciones, khẳng định Việt Nam luôn là trọng tâm ưu tiên trong hoạt động xuất bản của đơn vị nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến độc giả toàn cầu. Hội chợ kéo dài 3 tuần và dự kiến bế mạc vào ngày 11/5.
Cần hơn 4.036 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông và giáo viên là hơn 4.036 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Linh An/QĐND
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông với dự kiến tổng kinh phí thực hiện từ năm học 2029 - 2030 là hơn 4.036 tỷ đồng.
Cụ thể, cấp tiểu học cần hơn 1.640 tỷ đồng (8.997.709 bộ), cấp THCS cần hơn 1.573 tỷ đồng (7.134.136 bộ), cấp THPT cần hơn 709 tỷ đồng (3.011.460 bộ) và học viên chương trình giáo dục phổ thông cần hơn 113,8 tỷ đồng (483.418 bộ).
Theo dự thảo, học sinh và giáo viên sẽ được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ từ thư viện nhà trường và có nghĩa vụ hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Chính phủ khuyến khích các địa phương có khả năng tự cân đối ngân sách thực hiện chính sách này sớm hơn, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các vùng biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.
Sức sống di sản từ triển lãm Nam Sử Họa Kiếng

Các tác phẩm tranh kiếng truyền thống trưng bày cùng các tác phẩm thực hành đương đại. Quân đội Nhân dân
Triển lãm Nam Sử Họa Kiếng do dự án Sài Gòn vi vu tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm của công chúng khi tái hiện sinh động dòng chảy nghệ thuật tranh kiếng Nam Bộ.
Từng là vật phẩm quen thuộc trong cung đình Huế thời Nguyễn, tranh kiếng đã chuyển mình mạnh mẽ khi du nhập vào Chợ Lớn đầu thế kỷ XX, phổ biến khắp lục tỉnh Nam kỳ vào thập niên 1920 với hai dòng chính là tranh khánh chúc và tranh thờ phụng.
Điểm độc đáo của loại hình này nằm ở kỹ thuật vẽ ngược đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối từ các nghệ nhân như Trần Văn Nhanh. Không chỉ trưng bày 20 tác phẩm hội họa truyền thống, triển lãm còn giới thiệu các thử nghiệm đương đại như thiết kế Ngọc ảnh đan thanh của Đào Minh Đức.
Tạm dừng các giải đua xe mô tô tại Cần Thơ để rà soát quy trình an toàn

Các vận động viên đua xe trên sân vận động Cần Thơ ngày 30/4. Ảnh: Báo Nhân Dân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố không tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam năm 2026” dự kiến vào ngày 2/9 tới. Quyết định này nhằm đánh giá sâu hơn về công tác chuyên môn sau sự cố kỹ thuật thương tâm tại Giải Đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia năm 2026.
Cụ thể, lúc 16 giờ 40 phút, ngày 30/4, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu sinh năm 1997, thuộc Câu lạc bộ “Bồ câu - A Trắng MFZ 262 Team” đã gặp tai nạn mất lái tại khúc cua số 3 Sân vận động Cần Thơ. Dù được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, nhưng vận động viên đã qua đời vào lúc 00 giờ 40 phút, ngày 1/5.
Ngành thể thao Cần Thơ hiện đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ quy trình tổ chức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giải đấu tương lai.
Phát triển kinh tế di sản quần thể danh thắng Tràng An-Tam Cốc-Bích Động

Khách du lịch tham quan chùa Bích Động - di tích thuộc Quần thể danh thắng Tràng An-Tam Cốc-Bích Động. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An-Tam Cốc-Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình.
Với quy mô lập quy hoạch lên tới 9.663ha, mục tiêu trọng tâm là bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An gắn liền với phát triển bền vững. Quy hoạch xác định rõ ranh giới, khoanh vùng bảo vệ và tổ chức không gian hạ tầng kỹ thuật nhằm đưa khu danh thắng trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn hàng đầu.
Việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg cũng khẳng định cam kết của Việt Nam với UNESCO trong công tác gìn giữ di sản, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế di sản cho tỉnh Ninh Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
BTV