Tin tức nổi bật trong nước ngày 3/5

03/05/2026 - 18:49

 - Các tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%; Chính phủ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc; Thưởng thức món giải khát “chè đâm” độc đáo của người Thái ở Nghệ An…

Nâng tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3/5 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi đã hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai bên thống nhất thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương chạm mốc 60 tỷ USD vào năm 2030.

Điểm nhấn của chuyến thăm là việc trao 6 văn kiện hợp tác và công bố định hướng mới trong sáng kiến “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”. Hai nước cam kết sâu sắc hóa hợp tác kinh tế, an ninh năng lượng và mở rộng sang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm mạnh thủ tục trong 4 lĩnh vực trọng điểm

Người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh được tiếp đón, hướng dẫn tận tình. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 3905/VPCP-CĐS truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngay sau khi Chính phủ ban hành 8 nghị quyết vào ngày 29/4/2026, nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh cho 14 bộ, ngành.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng tập trung rà soát quy trình trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, quản lý khu/cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Các bộ phải báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án cắt giảm trước ngày 10/5/2026.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá độc lập và báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/5/2026. Mục tiêu cốt lõi là tháo gỡ rào cản cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số theo Kết luận số 18-KL/TW.

Giá gas và vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Tốc độ tăng CPI tháng 4/2026 so với tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Sáng 3/5, Cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 11 nhóm hàng chính, có 10 nhóm tăng giá. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 2,59%, tác động làm tăng CPI chung 0,59 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu do giá gas tăng vọt 35,3% và giá dầu hỏa tăng 26,95%. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,81% nhờ giá xăng giảm 3,19% theo xu hướng thế giới.

Thị trường tài chính biến động trái chiều: chỉ số giá vàng tháng 4 giảm mạnh 6,71% theo đà thế giới, trong khi chỉ số giá USD tăng nhẹ 0,17% do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng cao. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm tăng 3,89%.

Cảnh báo mưa giông diện rộng và lốc xoáy tại TP. Hồ Chí Minh và Nam bộ

Bầu trời đen kịt trong cơn mưa chiều 2/5 - Ảnh: Duyên Phan

Chiều 3/5, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ phát thông báo khẩn về tình trạng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bao, gồm: TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Dự báo trong 3 giờ tới, lượng mưa phổ biến từ 12 - 60mm, có nơi vượt trên 60mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ cấp 5 đến cấp 8 (8 - 21m/s). Tại TP.HCM, mưa dông tập trung cục bộ tại khu vực xã Bình Hưng, các phường: Bình Tiên, Phú Định và Diên Hồng.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được đánh giá ở cấp 1. Người dân cần chủ động phương án ứng phó khi lưu thông và sinh hoạt.

Nghệ An sẵn sàng phương án sơ tán hơn 146.000 dân ven biển ứng phó thiên tai

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tăng cường lực lượng xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ ngư dân đưa thuyền cá lên bờ tránh trú bão. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trước dự báo thiên tai diễn biến phức tạp trong năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành phương án ứng phó, tập trung mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo đó, tỉnh xây dựng nhiều kịch bản sơ tán chi tiết dựa trên cấp độ bão. Cụ thể, trong kịch bản bão cấp 16 kết hợp triều cường khiến nước biển dâng tới 7,7m, Nghệ An dự kiến di dời hơn 146.000 người tại 15 xã, phường. Với bão cấp 15, số lượng sơ tán là khoảng 103.000 người.

Địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", ưu tiên bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương và công trình trọng yếu như hệ thống đê biển. Trước đó, năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh với 12 người thiệt mạng và tổn thất kinh tế ước tính trên 8.900 tỷ đồng.

Việt Nam - điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách Australia

Nha Trang được nhiều du khách quốc tế ví như 'thủ phủ nghỉ dưỡng biển' của Việt Nam. Ảnh: Thủy Nguyên/Nhân Dân

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chuyên trang Escape (Australia) nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu, kỳ vọng "soán ngôi" các hành trình truyền thống tại Châu Âu trong năm 2026.

Tình hình địa chính trị phức tạp khiến chi phí du lịch Châu Âu leo thang. Ngược lại, Việt Nam sở hữu lợi thế về an toàn, ngân sách tối ưu và các đường bay thẳng dưới 10 tiếng từ Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Nền tảng Travel Agent Finder lần đầu ghi nhận Việt Nam lọt danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất vào tháng 3/2026.

Dữ liệu từ Expedia cho thấy sự bùng nổ nhu cầu tại các thành phố biển: Nha Trang và Đà Nẵng có lượt truy cập thông tin lưu trú tăng 65%, Phú Quốc tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo và cận nghèo

400.000 điện thoại thông minh sẽ được hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: Quang Duy/QĐND

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 777/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030. Điểm nhấn quan trọng của chương trình là kế hoạch hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên toàn quốc.

Chính sách này loại trừ những hộ đã nhận thiết bị từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” hoặc các nguồn ngân sách nhà nước khác từ ngày 1/1/2021. Bên cạnh việc tặng thiết bị, chương trình đặt mục tiêu phủ sóng internet băng rộng đến 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Lễ hội Tràng An 2026: Khẳng định thông điệp bảo vệ môi trường

Nghi lễ rước Rồng trên sông Sào Khê. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Mạch nguồn linh khí” chính thức khai mạc tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Nghi thức “Phát Lác” (lễ mở cửa rừng) - một quy ước cổ xưa thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống như rước Rồng, rước nước trên dòng sông Sào Khê và lễ dâng hương tại đền suối Tiên, du khách còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật thực cảnh sống động.

Lễ hội gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ di sản và sống hài hòa với thiên nhiên trước thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Độc đáo "chè đâm": Thức uống giải khát di sản của người Thái Nghệ An

Cộng đồng dân tộc Thái xã Bình Chuẩn (tỉnh Nghệ An) cùng thưởng thức nước uống “chè đâm” trong dịp chợ phiên Mường Chon tổ chức. Ảnh: TTXVN

Chè đâm (hay còn gọi là “chè tắm”) là thức uống truyền thống độc đáo, gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái tại miền Tây Nghệ An, đặc biệt là vùng Quỳ Hợp và đại ngàn Pù Huống.

Khác với cách pha trà thông thường, người dân sử dụng lá và cành chè rừng cổ thụ, cho vào cối gỗ hoặc ống tre giã mạnh tay bằng chày nặng hơn 3kg cho đến khi nhuyễn mịn.

Quá trình chế biến đòi hỏi sự cầu kỳ khi phải dùng nước mưa đun sôi để nguội hoặc nước lạnh để giữ màu xanh ngọc và hương vị đặc trưng. Nước cốt chè sau khi lọc bỏ bã có vị đắng chát nhẹ ban đầu nhưng để lại hậu ngọt thanh, giúp giải nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa.

Hiện nay, chè đâm không chỉ là thức uống bản địa mà còn trở thành sản phẩm mưu sinh với giá khoảng 10.000 đồng/chai, góp phần lan tỏa nét văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng cao xứ Nghệ ra khắp cả nước.

AFC đánh giá cao sức mạnh của U17 Việt Nam tại VCK Châu Á 2026

U17 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia. Nguồn: VFF

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa đưa ra những nhận định tích cực về đội tuyển U17 Việt Nam trước thềm Vòng chung kết U17 Châu Á 2026. AFC nhấn mạnh thầy trò HLV Cristiano Roland đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng sau chiến dịch vòng loại thuyết phục.

Cụ thể, U17 Việt Nam tiến vào vòng chung kết với thành tích toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 30 bàn thắng và giữ sạch lưới tuyệt đối. Những số liệu thống kê này cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công hiệu quả và hàng phòng ngự chắc chắn. AFC đánh giá bảng C là bảng đấu cân bằng, nơi Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Hiện tại, toàn đội đã có mặt tại Jeddah (Saudi Arabia) để làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Yemen vào lúc 0 giờ ngày 7/5 (giờ Việt Nam).

Du lịch bùng nổ, doanh thu nghìn tỷ dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Những em nhỏ được bố mẹ đưa đến "check-in" tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026, ngành du lịch tại nhiều địa phương ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Tại Hà Nội, lượng khách ước đạt 1,35 triệu lượt, bao gồm hơn 248.000 khách quốc tế, mang về doanh thu trên 5.000 tỷ đồng. Thủ đô đã triển khai miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị và tặng 45.000 suất quà cho khách viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công suất phòng khách sạn đạt bình quân 71,4%.

Tại Quảng Ngãi, tổng lượt khách đạt 720.000 (tăng 62%), doanh thu ước đạt 532 tỷ đồng (tăng 71%). Các điểm đến trọng điểm như Măng Đen, Lý Sơn ghi nhận công suất phòng đạt từ 90-95%.

Toàn bộ hoạt động du lịch diễn ra an toàn, không phát hiện vi phạm nghiêm trọng về chèo kéo hay mất an ninh, khẳng định sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và biển đảo.

BTV