Hôm nay, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố

Đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) trang hoàng rực rỡ chờ thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh: A Lộc
Tỉnh Đồng Nai chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị thành phố Đồng Nai theo nghị quyết của Quốc hội từ ngày 30/4. Dịp này, 10 xã, gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú đồng loạt lên phường và tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong 15 phút.
Tại các khu vực trọng điểm như đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên hay công viên Dương Tử Giang, phường Tam Hiệp, phố phường được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Việc trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam giúp Đồng Nai khai thác lợi thế từ sông và tăng cường kết nối hạ tầng, tiêu biểu là dự án kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành.
Tặng 45.000 suất quà cho người dân viếng Lăng Bác

Người dân nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt khi về Thủ đô viếng Lăng Bác. Ảnh: Báo Nhân Dân
Nhằm lan tỏa hình ảnh Hà Nội “An toàn- Thân thiện- Chất lượng- Hấp dẫn”, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho nhân dân và du khách viếng Lăng Bác. Hoạt động diễn ra trong không khí phấn khởi kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Ban tổ chức triển khai tặng tổng cộng 45.000 suất quà trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mỗi phần quà bao gồm sữa và bánh mì hoặc nước uống. Trong năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện vào các dịp lễ lớn như Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Quốc khánh (2/9) để phục vụ chu đáo lượng khách tham quan tăng cao.
Kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm: Điểm tựa tinh thần kháng chiến vùng Tây Nam Bộ

Khu di tích quốc gia Giồng Bốm từ lâu đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ - Ảnh: Thanh Huyền/Tuổi Trẻ
UBND tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm (1946 - 2026). Đây là một trong những trận đánh quy mô lớn và ác liệt nhất khu vực Tây Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
Sự kiện diễn ra tại khu di tích lịch sử quốc gia Giồng Bốm, nơi từng là căn cứ của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo do ông Cao Triều Phát chủ trì. Ngày 15/4/1946, lực lượng tại chỗ gồm hơn 2.000 chức sắc, tín đồ và nhân dân đã anh dũng chiến đấu chống lại hai tiểu đoàn quân Pháp, gây tổn thất lớn cho đối phương.
Lãnh đạo địa phương nhấn mạnh việc tiếp tục tu bổ di tích và hoàn thiện hạ tầng tại các xã, phường. Mục tiêu là gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Bãi bỏ nhiều thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử và căn cước tại cấp bộ, tỉnh

Một số thủ tục làm căn cước công dân và định danh điện tử sẽ được bãi bỏ - Ảnh: TTO
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đến hết ngày 1/3/2027.
Theo đó, cơ quan chức năng chính thức bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh.
Đồng thời, thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh cũng được bãi bỏ nhằm tối ưu hóa quy trình, giúp người dân thực hiện thủ tục không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Quyết định này nhằm đổi mới toàn diện cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử.
Cầu vượt biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe

Cầu Thuận An (TP Huế) - cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung - chính thức thông xe vào sáng 30/4 - Ảnh: Nhật Linh
Cầu Thuận An tại TP Huế - cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung đã chính thức thông xe và đưa vào khai thác bước đầu. Công trình thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An, được khởi công từ ngày 24/3/2022 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2.400 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp cầu là hơn 2.088 tỷ đồng.
Cầu Thuận An có chiều dài 2,36km, rộng 20m với bốn làn xe, nhịp cầu chính rộng 23,5m và có khả năng thông thuyền cho tàu trọng tải hơn 5.000 tấn. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thiện đồng bộ vào ngày 30/6, góp phần thúc đẩy kinh tế và du lịch địa phương.
Nhiều hiện vật pháo, đạn trong xác xe tăng ở biển Quy Nhơn

Sử dụng cần cẩu siêu trọng và phương tiện chuyên dụng đưa xác xe tăng lên khỏi mặt cát.
Sáng 30/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đến 20 giờ 30 phút, ngày 29/4, công tác trục vớt xác xe tăng bị vùi lấp nhiều năm ở bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai) đã hoàn thành.
Sau hơn 8 giờ triển khai, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng các loại máy móc, phương tiện chuyên dụng đã đưa được xác xe tăng lên và vận chuyển về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Đặc biệt, trong xác xe tăng đã thu được nhiều hiện vật như xương (nghi xương người), giày, dây chuyền, đầu đạn pháo 120mm, băng đạn 12,7mm, 14,5mm cùng nhiều vật dụng khác.
Nhận định ban đầu, đây có thể là bộ phận của Xe tăng M41 từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 16.700 hóa đơn trị giá trên 3.171 tỷ đồng

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng liên quan. Ảnh: TTXVN
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn. Trước đó, ngày 27/4, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra tại Công ty Thái Hưng, lực lượng chức năng xác định từ năm 2022 đến 2025, các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng trị giá hơn 3.171 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng thêm 326 pháp nhân “công ty ma” và 28 tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng. Tang vật thu giữ, gồm: 207 USB Token, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu liên quan.
Thả gà lôi trắng cùng 18 loài động vật rừng về Vườn quốc gia U Minh Thượng

Con gà lôi trắng mà Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ người dân tự nguyện giao - Ảnh do Kiểm lâm cung cấp
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đợt thả 19 loài động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh An Giang).
Danh sách các cá thể được thả đợt này bao gồm gà lôi trắng, diều hoa Miến Điện, chim dù dì Nepal, diều núi, mèo rừng, trăn đất, trăn gấm, kỳ đà vân, kỳ đà hoa, chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh, rùa răng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn, rùa núi vàng, rùa ba gờ, rùa cổ sọc, tê tê Java và cu li nhỏ.
Đây đều là những loài quý hiếm, thuộc nhóm IB và IIB, được cứu hộ và chăm sóc kỹ lưỡng trước khi đưa về rừng.
Nhiều tỉnh, thành bắn pháo hoa tối 30/4

Pháo hoa ở Hà Nội năm 2026 - Ảnh: Nam Trần
Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tối 30/4/2026, nhiều tỉnh thành đồng loạt bắn pháo hoa.
Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15 tại 8 điểm. Cụ thể, 3 điểm tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).
5 điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè), khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ), khu di tích Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây).
Thành phố Đồng Nai bắn tầm cao tại phường Trấn Biên, phường Bình Phước, xã Đại Phước và tầm thấp tại 10 phường mới lúc 21h. Hải Phòng bắn tại đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên), Quảng Ninh bắn tại Sun Porto Town, Sun Elite City lúc 21h30 hằng ngày đến 3/5. Cà Mau bắn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) lúc 21h.
Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh: Những "bảo vật" tái hiện Ngày toàn thắng

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh lắng nghe giới thiệu về Sổ trực ban chiến dịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Hướng tới kỷ niệm Ngày toàn thắng, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ những hiện vật lịch sử vô giá. Điểm nhấn đặc biệt là cuốn "Sổ trực ban Chiến dịch Hồ Chí Minh" ghi chép liên tục diễn biến từ ngày 25/4 đến 1/5/1975 tại Sở chỉ huy căn cứ Căm Xe. Cuốn sổ do Đại tá Nguyễn Hoàng Vị gìn giữ, phản ánh tinh thần chiến đấu "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" của quân dân ta.
Bên cạnh đó, bức ảnh "Mẹ con ngày gặp lại" của nhiếp ảnh gia Lâm Hồng Long chụp ngày 5/5/1975 tại bến Rạch Dừa ghi lại khoảnh khắc xúc động khi anh Lê Văn Thức gặp lại mẹ là bà Trần Thị Bính sau bao năm xa cách. Những hiện vật như lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập và hòa bình.
Ra mắt sách "Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử": Tôn vinh huyền thoại bầu trời

Bìa cuốn sách. Ảnh: Báo Nhân Dân
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt ấn phẩm Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử của Đại tá Nguyễn Công Huy.
Đây là cuốn sách tiêu biểu nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện gồm 3 cuốn, tái hiện chân thực chân dung Anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều. Ông là người phi công quả cảm đã anh dũng hy sinh khi bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
Bên cạnh đó, bộ sách còn có cuốn 19 Ace của Việt Nam viết về những phi công huyền thoại trên máy bay MiG, như: Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát.
Với tư cách là một cựu phi công MiG-21, tác giả Nguyễn Công Huy đã cung cấp những tư liệu quý giá, tôn vinh ý chí quyết chiến và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam.
Bóng ném nữ Việt Nam vô địch Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2026

Các thành viên đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam mừng chức vô địch Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2026. Ảnh: TTVN
Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2026 sau khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 2-1 trong trận chung kết.
Đội tuyển Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước ở set 1 với tỷ số 20-18 nhờ sự tỏa sáng của Phạm Thị Mỹ Hằng và Đàm Thị Thanh Huyền. Dù để đối thủ gỡ hòa 21-20 ở set 2, các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thép trong loạt shoot-out quyết định để giành chiến thắng 9-6.
Kết quả này đánh dấu tấm huy chương vàng thứ ba của Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Đây cũng là lần thứ hai trong vòng một thập kỷ bóng ném nữ Việt Nam vượt qua Trung Quốc ở một trận chung kết cấp châu lục kể từ năm 2016.
Điểm hẹn văn hóa tháng Năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Điểm hẹn văn hóa hấp dẫn trong tháng Năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Báo Tin tức
Từ ngày 3 - 31/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chương trình có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào từ 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại đây. Điểm nhấn là không gian trưng bày hình ảnh về Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc, các buổi biểu diễn dân ca, dân vũ ca ngợi công ơn Người.
Đồng thời, du khách được trải nghiệm không gian văn hóa “Sắc màu Lai Châu” qua Chợ phiên vùng cao với 40 gian hàng sản vật và các nghề truyền thống như dệt vải của người Lự, giã bánh dày của người Mông.
BTV