Tin thế giới nổi bật 30/4

30/04/2026 - 11:37

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Lãnh đạo Nga và Mỹ điện đàm về xung đột Trung Đông, Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: france24.com/TTXVN

Ngày 29/4, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận về cuộc xung đột Trung Đông và Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Ushakov cho hay trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước bày tỏ đặc biệt quan tâm tới tình hình liên quan tới Iran và vùng Vịnh. Theo đó, Tổng thống Putin coi quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Trump là đúng đắn, bởi “điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và giúp ổn định tình hình nói chung”.

Liên quan tới tình hình tại Ukraine, theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã đề xuất một lệnh ngừng bắn với Ukraine vào ngày 9/5 tới nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Theo đó, phía Moskva sẵn sàng “tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng”.

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng ủng hộ đề xuất này. Ngoài ra, ông Ushakov tiết lộ Tổng thống Trump tin rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Đông Âu này đã cận kề.

Brazil chính thức ban hành Hiệp định thương mại Mercosur - EU

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại Brasilia. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 29/4, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ký sắc lệnh ban hành Hiệp định Thương mại giữa Mercosur và Liên minh Châu Âu (EU), đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau 25 năm đàm phán kéo dài giữa hai khối kinh tế lớn.

Với tổng cộng 31 quốc gia thành viên, khu vực Mercosur - EU dự kiến bao phủ khoảng 720 triệu dân, chiếm gần 10% dân số toàn cầu. Tổng GDP của khu vực này ước tính vượt 22.000 tỷ USD, tương đương gần 20% GDP thế giới, tạo ra một không gian kinh tế có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với thương mại và đầu tư quốc tế.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil, đồng thời là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5% - 3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các quan chức của Fed nhấn mạnh rằng quyết định giữ nguyên lãi suất nhằm tạo thêm thời gian đánh giá đầy đủ độ trễ của chính sách tiền tệ đã triển khai trước đó. Fed sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, đặc biệt là các chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi và kỳ vọng lạm phát trong trung hạn.

Mỹ: Đảng Dân chủ vượt lên trong cuộc đua vào Hạ viện

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: TTXVN

Một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 29/4 cho thấy, Đảng Dân chủ đang dẫn trước Đảng Cộng hòa 10 điểm trong việc bầu ứng cử viên vào Quốc hội liên bang Mỹ, phản ánh sự thay đổi lập trường đáng kể của cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Kết quả khảo sát do Trường Đại học Emerson College thực hiện trong 3 ngày, từ 24 đến 26/4, cho thấy trong số 1.000 cử tri được hỏi, 50% cho biết sẽ ủng hộ ứng cử viên Dân chủ, 40% chọn ứng cử viên Cộng hòa và 10% vẫn chưa quyết định.

Mức cách biệt này đã tăng thêm 3 điểm so với tháng trước, cho thấy đà tăng rõ rệt của phe Dân chủ sau giai đoạn gần như ngang bằng trong suốt nửa cuối năm 2025.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ân xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 29/4, Ủy ban Ân xá thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan quyết định cho phép cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn theo diện có điều kiện, dự kiến vào ngày 11/5.

Ông Thaksin, 76 tuổi, đang thụ án 1 năm tù vì các tội danh liên quan tham nhũng kể từ tháng 9/2025. Việc ông được ân xá dựa trên yếu tố tuổi cao và thời gian chấp hành án còn lại không dài.

Sau khi được ra tù, ông Thaksin sẽ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong thời gian thử thách, trong đó có việc đeo thiết bị giám sát điện tử. Ông Thaksin là một trong hơn 850 phạm nhân được ân xá trong đợt này.

Chính phủ Indonesia khởi công 13 siêu dự án trị giá 7 tỷ USD

Một trạm xăng ở trung tâm Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Ngày 29/4, Chính phủ Indonesia đã chính thức khởi công 13 dự án hạ nguồn hóa (chế biến sâu) với tổng quy mô đầu tư lên tới 116.000 tỷ rupiah (hơn 7 tỷ USD).

Nổi bật là việc xây dựng các cơ sở lọc xăng mới tại khu liên hợp Dumai và Cilacap thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Pertamina). Khi đi vào vận hành năm 2030, các cơ sở này dự kiến cắt giảm lượng xăng nhập khẩu tới 2 triệu kilôlít, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm khoảng 1,25 tỷ USD mỗi năm.

Đây là đợt khởi công quy mô lớn thứ hai của Indonesia trong năm nay, nối tiếp chuỗi dự án 7 tỷ USD hồi tháng hai.

Chiến lược hạ nguồn hóa được xem là hòn đá tảng trong chương trình nghị sự Asta Cita của Tổng thống Prabowo nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, nâng cao giá trị xuất khẩu và khẳng định quyền làm chủ nguồn tài nguyên quốc gia.

Sân bay quốc tế chính của Iran nối lại nhiều đường bay ra nước ngoài

Máy bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini. (Ảnh: AA)

Sân bay quốc tế Imam Khomeini của Iran đã nối lại các chuyến bay tới 15 điểm đến quốc tế sau nhiều tuần gián đoạn do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Ramin Kashef-Azar, Giám đốc điều hành Công ty Thành phố Sân bay Imam Khomeini, cho biết các giấy phép cần thiết đã được cấp để khôi phục các chuyến bay tới các điểm đến, gồm: Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến (Trung Quốc); Bangkok (Thái Lan); Muscat (Oman); Erbil (khu tự trị của người Kurd ở Iraq); Kabul (Afghanistan); Moskva (Nga); Doha (Qatar); Baghdad và Najaf (Iraq); Medina (Saudi Arabia) và Yerevan (Armenia).

Châu Âu ghi nhận các hiện tượng khí hậu cực đoan ở mức kỷ lục trong năm 2025

Theo cơ quan khí tượng Meteo France, nhiệt độ tại Pháp đạt đỉnh trong ngày 1/7/2025, với một số khu vực có thể vượt quá 40 độ C. Đây là lần đầu tiên Paris phát báo động đỏ về nắng nóng trong vòng 5 năm qua. Ảnh: AA/TTXVN

Theo báo cáo công bố ngày 29/4 của Cơ quan Giám sát khí hậu Copernicus (C3S) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Châu Âu đã trải qua các hiện tượng khí hậu cực đoan ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2025, với nắng nóng, cháy rừng, sóng nhiệt đại dương và suy giảm băng tuyết gia tăng trên toàn khu vực.

Báo cáo "Tình trạng Khí hậu Châu Âu 2025" cho biết ít nhất 95% khu vực Châu Âu ghi nhận nhiệt độ trung bình năm cao hơn mức thông thường, khi các đợt nắng nóng kéo dài lan rộng từ Địa Trung Hải tới Vòng Bắc Cực.

Báo cáo cho biết tình trạng hạn hán, cháy rừng và nắng nóng trên cả đất liền và biển đang gây áp lực ngày càng lớn đối với các hệ sinh thái trên cạn và dưới biển của Châu Âu, khiến đa dạng sinh học ngày càng dễ bị tổn thương trước các điều kiện khí hậu cực đoan.

EC thúc đẩy triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bảo vệ trẻ em trước thế giới ảo. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 29/4, Ủy ban Châu Âu EC đã thông qua khuyến nghị kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi của Liên minh Châu Âu EU, với mục tiêu đưa vào sử dụng ngay trong cuối năm nay.

Theo EC, ứng dụng được xây dựng trên các tiêu chí bảo mật, an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và không phù hợp trên không gian mạng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số trong việc bảo đảm môi trường Internet an toàn hơn.

BTV