Tin tức nổi bật ngày 29/4

29/04/2026 - 20:21

 - Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Hiền Lương - Bến Hải; Quyết liệt triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số; TP. Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án trọng điểm; Vụ kiện chất độc da cam tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định; Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026; Nhiều quy định có hiệu lực từ tháng 5/2026…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Hiền Lương - Bến Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng cựu cán bộ công an vũ trang giới tuyến và các học sinh thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương lịch sử. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải thuộc xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu trang trọng dự Lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong không khí xúc động bên dòng sông Bến Hải lịch sử, nơi từng là giới tuyến quân sự tạm thời ở vĩ tuyến 17, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình.

Trước đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày hội thống nhất 1975 - 2026, nhắc nhớ truyền thống anh hùng của mảnh đất Vĩnh Linh và ý nghĩa to lớn của ngày toàn thắng, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Quyết liệt triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính. Ảnh: Thanh Giang/Nhân Dân

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Tài chính nhằm đánh giá các động lực và điểm nghẽn của nền kinh tế. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Nội dung trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với nhiều phương án khác nhau để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" đã được giao cụ thể tại Kết luận 18-KL/TW.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các cơ quan đơn vị cần tập trung nâng cao năng suất lao động, huy động hiệu quả nguồn lực và hoàn thiện thể chế chính sách. Việc xây dựng kịch bản chi tiết sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đột phá trong bối cảnh mới.

TP. Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án trọng điểm và trao quyết định siêu cảng Cần Giờ

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6km, đi ngầm toàn tuyến, kết nối từ ga Bến Thành đến khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ

Nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước và 50 năm thành phố mang tên Bác, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công 4 dự án lớn gồm metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh và Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Buổi lễ diễn ra với điểm cầu chính tại đường Nguyễn Cơ Thạch và Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Dự án metro số 2 dài 6km, với 6 ga, tổng mức đầu tư 36.744 tỉ đồng theo phương thức PPP, BT, dự kiến hoàn thành quý 4/2030.

Dịp này, thành phố trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với sự tham gia của Tập đoàn MSC. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt hạ tầng kết nối trục Tân Sơn Nhất - trung tâm - Thủ Thiêm - Long Thành.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Tin tức

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 158.700 căn hộ trong năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh tháo gỡ vướng mắc về đất đai. Điển hình như Tây Ninh đặt mục tiêu 80.000 căn, Tuyên Quang dành hơn 25 ha đất quy hoạch.

Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho biết, trong bốn tháng đầu năm 2026, cả nước khởi công thêm 40 dự án với 36.590 căn hộ. Hiện, có 226 dự án đang triển khai với tổng số 228.725 căn, đạt mức 144% chỉ tiêu đề ra. Đã có 25 địa phương hoàn thành tốt kế hoạch năm.

Tuy nhiên, một số dự án tại phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh và các nơi khác vẫn gặp khó khăn về hạ tầng. Sở Xây dựng các tỉnh được giao làm đầu mối để đảm bảo tinh thần chăm lo chỗ ở cho người dân của Đảng và Nhà nước.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Điều chỉnh giá xăng dầu trước kỳ nghỉ lễ - Ảnh: Q.Đ/Tuổi Trẻ

Từ 15h, giá xăng E5RON92 tăng 792 đồng/lít lên mức tối đa 22.626 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 871 đồng/lít, giá mới là 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng mạnh 1.475 đồng/lít lên 28.172 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 1.216 đồng/kg đạt 20.027 đồng/kg. Tại kỳ này, nhà điều hành dừng trích lập quỹ bình ổn vốn ở mức 400 đồng/lít, kg trước đó.

Biến động này do ảnh hưởng từ việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời OPEC và OPEC+, hạn chế tại eo biển Hormuz cùng xung đột giữa Nga và Ukraina. Dù đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc, giá năng lượng thế giới đã đẩy giá bán lẻ trong nước tăng sau chuỗi ngày giảm.

21 trạm dừng nghỉ cao tốc phục vụ người dân dịp lễ 30/4 -1/5

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm. (Nguồn: Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Tính từ Hà Nội đến Cần Thơ và mở rộng tới Cà Mau, hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào khai thác với cự ly trung bình 100km/trạm.

Trong đó, 5 trạm đang vận hành ổn định như Giẽ - Ninh Bình thuộc VEC, Cao Bồ - Mai Sơn gồm Xuân Khiêm và Xuân Cương, La Sơn - Hòa Liên, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Ngoài ra, 15 trạm tạm và trạm mới đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu gồm các đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km15, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km205, Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Đặc biệt, có 4 trạm đã bố trí cây xăng phục vụ tài xế. Cục đang đốc thúc hoàn thiện 21/21 trạm dừng nghỉ chính thức vào năm 2026.

Nhiều quy định có hiệu lực từ tháng 5/2026

Từ tháng 5/2026, chủ nhà (cho thuê) tính tiền điện sai quy định sẽ bị phạt tiền - Ảnh: Trí Đức/Tuổi Trẻ

Từ ngày 25/5, những chủ nhà cho thuê tính tiền điện sai quy định sẽ đối mặt với mức phạt hành chính nặng theo quy định mới. Nếu chủ nhà áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt nhưng thu vượt mức quy định có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025 có hiệu lực từ 1/5 cũng quy định rõ nghĩa vụ trả tiền cho cá nhân gửi tiền bằng đồng Việt Nam khi tổ chức tín dụng gặp rủi ro. Quyết định 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ 16/5, quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Từ ngày 18/5, đại diện doanh nghiệp hoặc hợp tác xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi mất khả năng thanh toán có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng theo Nghị định 109/2026…

Phát động Tháng Nhân đạo 2026: “80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng”

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia, với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng.” Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2026, với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”. Sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Hội và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội đặt mục tiêu vận động tối thiểu 500 tỷ đồng trong tháng 5/2026 để trợ giúp 17.000 hộ gia đình và tiếp nhận 80.000 đơn vị máu. Tính đến hết buổi lễ, tổng kinh phí huy động đạt 620 tỷ đồng, trong đó các tổ chức đăng ký 310 tỷ đồng. Mọi đóng góp được công khai qua số tài khoản 2022 tại Ngân hàng MB (Sở giao dịch 3).

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Giai điệu thống nhất" tại Hà Nội

Tác phẩm "Chứng nhân lịch sử" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm. Theo Báo Nhân Dân

Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm mang tên "Giai điệu thống nhất" tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Sự kiện nghệ thuật quan trọng quy tụ 60 tác phẩm tiêu biểu của 60 tác giả, phản ánh sự đa dạng trong phong cách và tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ.

Những tác phẩm được trưng bày lần này không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn là thành quả từ quá trình lao động nghiêm túc, hướng tới Triển lãm Mỹ thuật Khu vực I (Hà Nội). Sự kiện mở cửa phục vụ công chúng trong không khí tưng bừng của những ngày kỷ niệm lớn, góp phần mang đến một không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc cho thủ đô.

Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chuyến bay càng trở nên đặc biệt với sự xuất hiện của Đại úy, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, nguyên Chính trị viên Đại đội 4, người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2026), Vietnam Airlines phối hợp cùng Báo Nhân Dân tổ chức chuyến bay đặc biệt mang chủ đề “Bay cao cùng khát vọng Việt Nam”.

Hành trình gây ấn tượng mạnh với không gian nghệ thuật qua sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh trong ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Điểm nhấn xúc động là sự xuất hiện của Đại úy Vũ Đăng Toàn, nguyên Chính trị viên Đại đội 4, người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975.

Thiêng liêng hành trình mang cờ Tổ quốc ra Trường Sa

Các thành viên đoàn cùng hướng về lá cờ trong giờ phút trang nghiêm. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Trong hải trình ý nghĩa hướng tới ngày 30/4, đoàn công tác số 9 đã mang theo những lá cờ đỏ sao vàng đến với vùng biển đảo Trường Sa thân yêu. Đối với các thành viên, chuyến đi là niềm tự hào khi tận mắt chứng kiến chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.

Thiếu tá Nguyễn Đình Truyền thuộc Ban Thanh niên Quân đội khẳng định lá cờ chính là biểu tượng cho sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập. Hình ảnh lá cờ in đậm dấu xác nhận từ các điểm đảo không chỉ là kỷ niệm mà còn nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc.

Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BV

Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 29/4, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 46 trường hợp đến thăm khám và điều trị.

Theo thông tin mới nhất từ Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm PCR đối với các bệnh nhi đã cho thấy sự xuất hiện của tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân cụ thể và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các học sinh.

Vụ kiện chất độc da cam tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Bà Trần Tố Nga chụp ảnh cùng bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Công viên Choisy, quận 13, thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine thông báo phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ như Monsanto và Dow Chemical dự kiến diễn ra ngày 16/6, tại Paris. Đây là giai đoạn then chốt sau khi Tòa án sơ thẩm Evry năm 2021 và Tòa phúc thẩm Paris năm 2024 bác đơn kiện.

Việc kháng nghị lên Tòa phá án Pháp được xem là cơ hội cuối cùng để đòi công lý cho bà và khoảng 3 triệu nạn nhân tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Trước đó, ngày 25/4, luật sư William Bourdon đã nhấn mạnh ý nghĩa cao quý của cuộc đấu tranh này tại lễ khánh thành bia tưởng niệm ở Công viên Choisy.

Dù đã 85 tuổi, cựu phóng viên TTXVN Trần Tố Nga khẳng định quyết tâm theo đuổi vụ kiện được khởi xướng từ năm 2014 nhằm buộc các công ty chịu trách nhiệm về hậu quả dioxin.

UEH dành 95% chỉ tiêu xét tuyển tích hợp năm 2026

Sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ học tập. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy khóa 52 năm 2026. Theo đó, UEH áp dụng 2 phương thức tuyển sinh cho mã trường KSA (Thành phố Hồ Chí Minh) với 8.240 chỉ tiêu và KSV (UEH Mekong-Vĩnh Long) với 650 chỉ tiêu.

Phương thức 1, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 5% chỉ tiêu. Phương thức 2, xét tuyển tích hợp chiếm tới 95% chỉ tiêu, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc kỳ thi V-SAT.

Năm 2026, UEH đào tạo tại 12 lĩnh vực với 82 chương trình ở KSA và 15 chương trình ở KSV, đồng thời mở mới 8 chương trình đào tạo tiên tiến. Trường tiếp tục kiên trì triết lý đào tạo Glo-cal để nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện UEH đang đứng thứ 184 trong bảng xếp hạng Đại học châu Á 2026.

Hà Tĩnh khẩn trương xác minh nguyên nhân ngao chết hàng loạt tại xã Mai Phụ

Tỷ lệ ngao chết từ 30%-50%, cá biệt có nơi lên đến 80%. Ảnh: Báo Tin tức

Tính đến ngày 29/4, vùng nuôi ngao thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận tình trạng ngao chết hàng loạt gây thiệt hại nghiêm trọng. Từ ngày 19/4 đến 25/4, có 24/40 hộ nuôi bị ảnh hưởng với tổng diện tích thiệt hại khoảng 47 ha, tỷ lệ chết dao động 30-70%, cá biệt có nơi lên đến 80%. Ước tính sản lượng thất thoát khoảng 250 tấn ngao loại 100-200 con/kg.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản đã vào cuộc kiểm tra. Mẫu vật đã được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc để xét nghiệm. Nguyên nhân bước đầu được xác định do thời tiết cực đoan và mật độ nuôi dày gấp 5 - 10 lần khuyến cáo.

Gợi ý "bản đồ chill" tại Hà Nội dịp lễ 30/4

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh “check-in” với view cầu Long Biên. Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, giới trẻ tại Hà Nội đang ưu tiên xu hướng staycation để tái tạo năng lượng. Bến hoa Phúc Xá dưới chân cầu Long Biên là điểm đến lý tưởng để ngắm hoàng hôn sông Hồng với giá vé 20 nghìn đồng/người. Công viên Bách Thảo cũng thu hút những người như Huyền My, 22 tuổi, đến picnic dưới tán cây cổ thụ.

Tại khu vực Ô Đồng Lầm gần nút giao Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Đào Duy Anh, mô hình cà phê ống tre và vẽ nón lá với chi phí từ 50 nghìn đồng. Các bạn trẻ genZ còn hào hứng check-in với photo booth Bản tin Việt Nam mang phong cách báo in độc đáo.

Hành trình trải nghiệm tinh hoa Kinh kỳ càng trọn vẹn khi thưởng thức ẩm thực tại 36 phố Hàng với những địa danh nổi tiếng như Phở bò Khôi hói, bún chả Hương Liên, bánh cuốn bà Hoành hay Kem Tràng Tiền.

Nha Trang kêu gọi các hộ kinh doanh không "chặt chém" du khách

Du khách tham gia tour biển đảo trên vịnh Nha Trang vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua - Ảnh: Nguyễn Hoàng/Tuổi Trẻ

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang gửi thư ngỏ tới các cơ sở kinh doanh nhằm bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và mùa hè 2026. Lãnh đạo UBND phường Nha Trang đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc 4 tiêu chí cốt lõi về an toàn thực phẩm, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, giá cả minh bạch và đảm bảo an ninh môi trường.

Trong thư, chính quyền nhấn mạnh việc niêm yết giá rõ ràng, kiên quyết không "chặt chém" hay gian lận thương mại để giữ vững thương hiệu điểm đến thân thiện. Trước đó, một vụ việc chặt chém du khách Trung Quốc đã bị xử phạt 96,5 triệu đồng, cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng.

BTV