Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, tại trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8/5/2026.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc mới trong quan hệ song phương, mở ra cơ hội tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, góp phần ứng phó hiệu quả với những biến động nhanh chóng của tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn
.png)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Nam Kỳ Khởi nghĩa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị bầu cử số 12) đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và xã Hóc Môn gìn giữ, phát huy để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi gương tinh thần “Nam kỳ Khởi nghĩa”, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế…
Chính phủ họp phiên thường kỳ: Quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 để đánh giá về các nội dung phát triển kinh tế- xã hội trong tháng tư và 4 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung phân tích áp lực lạm phát, đặc biệt là lạm phát nhập khẩu và biến động giá xăng dầu thế giới. Về kinh tế, Chính phủ chú trọng kiểm soát ổn định vĩ mô, theo dõi sát tình hình nhập siêu và cán cân thanh toán để thúc đẩy xuất khẩu bền vững.
Đối với đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ưu tiên các dự án cấp bách và mục tiêu quốc gia. Đồng thời, nhấn mạnh việc cải cách hành chính, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
Việt Nam được Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm lên mức “Tích cực”

Dây chuyền chế biến tôm phục vụ xuất khẩu, ở nhà máy của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Ngày 4/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s chính thức nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2.
Quyết định này phản ánh sự ghi nhận của Moody’s đối với những cải thiện thực chất trong chất lượng thể chế và năng lực quản trị của Chính phủ thông qua các đợt cải cách hành chính, pháp luật từ cuối năm 2024.
Theo Moody’s, tiến trình tái cấu trúc khu vực công, sáp nhập bộ ngành và đẩy mạnh số hóa đã giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài và rủi ro bảo hộ thương mại.
Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bền vững và củng cố vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nam bộ cảnh báo mây giông mạnh và mưa lớn trên 50mm

Mây dông phát triển mạnh gây mưa cho Nam Bộ và lan rộng khắp khu vực - Ảnh: WD
Chiều 4/5, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết mây dông đang phát triển mạnh khắp khu vực, đe dọa gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều tỉnh thành. Dữ liệu ra đa thời tiết ghi nhận các chỉ số phản hồi vô cùng lớn như 54.6 dBZ, Tà Đùng 54 dBZ, Hà Tiên 45 - 52 dBZ và Long Khánh 50 dBZ.
Tại Tây Ninh và Đồng Nai, cường độ dông cũng đạt ngưỡng 48 - 51 dBZ. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi vượt ngưỡng 50mm, tập trung tại các địa phương, như: Cà Mau, An Giang, TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), đồng thời cảnh giác tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn gây ra tại các khu vực đô thị và vùng trũng thấp.
Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn cho lao động du mục số

Theo tờ Le Courrier International, Đà Nẵng gây ấn tượng với bờ biển dài 32km, các khu nghỉ dưỡng hiện đại cùng hệ thống nhà hàng hải sản và quán bar sôi động. Ảnh: TTXVN
Theo tờ Le Courrier International, thành phố Đà Nẵng tại miền Trung Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm hấp dẫn đối với cộng đồng lao động du mục số toàn cầu, cạnh tranh với Chiang Mai (Thái Lan) và Bali (Indonesia).
Dù chưa có chính sách thị thực riêng cho nhóm đối tượng này, Đà Nẵng vẫn thu hút người làm việc từ xa nhờ chi phí sinh hoạt thấp, hạ tầng phát triển và bờ biển dài 32km. Từng được The New York Times gọi là “Miami của Việt Nam” vào năm 2019, thành phố hiện cho phép người nước ngoài lưu trú qua thị thực điện tử thời hạn 3 tháng.
Để thúc đẩy xu hướng này, nhiều dự án khách sạn cao cấp đã đi vào hoạt động cùng các sự kiện tiêu biểu như Da Nang Nomad Fest tổ chức vào tháng 3 vừa qua, góp phần củng cố sức hút của Đà Nẵng trong bối cảnh làm việc từ xa phát triển mạnh mẽ.
Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Số thí sinh dự thi năm nay tăng so với năm ngoái. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 3/5, cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, tăng trên 30.000 em so với năm 2025.
Đại diện Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hệ thống đăng ký dự thi năm nay tiếp tục được vận hành ổn định và 100% thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến. Từ nay đến 17 giờ, ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh các thông tin đăng ký nếu có sai sót.
Thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và lưu ý điểm mới của quy chế tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển theo phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Giá vàng miếng đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng chiều 4/5

Giá vàng hôm nay (chiều 4-5): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng nhẹ. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn
Trong phiên giao dịch chiều 4/5, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại mức 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.
Trái ngược với đà tăng trong nước, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mốc 4.606,77 USD/ounce, giảm nhẹ do áp lực từ chính sách lãi suất của Fed và tình hình địa chính trị giữa Mỹ - Israel và Iran. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,4 triệu đồng/lượng.
Sản lượng giảm mạnh, vải đầu vụ giá cao lên đến 70.000 đồng mỗi kg

Thu hoạch vải. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Khoảng cuối tháng 5, vải sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bắt đầu vào vụ thu hoạch với giá bán tại vườn duy trì ở mức cao, phổ biến từ 50.000 - 70.000 đồng/kg tùy mẫu mã.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, năm 2026 toàn tỉnh có khoảng 29.800ha vải, sản lượng ước đạt hơn 95.000 tấn, chỉ bằng 59,5% so với kế hoạch 160.000 tấn. Trong đó, diện tích vải sớm khoảng 8.200ha với sản lượng hơn 40.000 tấn và vải chính vụ là 21.600ha với sản lượng khoảng 55.000 tấn. Nguyên nhân sụt giảm do thời tiết bất thuận khiến quá trình phân hóa mầm hoa bị ảnh hưởng.
Để hỗ trợ nông dân, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, kết nối với các doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua. Tỉnh cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P nhằm nâng cao giá trị quả vải.
Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An. (Ảnh: Công an cung cấp)
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 15 giờ 25 phút, ngày 1/5, tại Cây xăng Petrolimex số 90 thuộc thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.04 chở theo T.H.T và D.A.K cùng số lượng lớn pin, ắc-quy đã sạc đầy. Khi dừng xe tiếp nhiên liệu, An vẫn để máy nổ và rời khỏi phương tiện dẫn đến cháy nổ dữ dội. Hậu quả khiến hai người trên xe tử vong, ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với chủ xe là Nguyễn Quốc Vin (sinh năm 1994) theo quy định của pháp luật.
Quảng Trị: Bắt đối tượng gây ra án mạng trong gia đình

Bà con địa phương chung tay lo hậu sự cho người xấu số. Nhân Dân
Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng nghi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 3/5, tại gia đình ông Đ.V.X (sinh năm 1965) và bà P.T.D (sinh năm 1971) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Hậu quả khiến bà P.T.D tử vong tại chỗ, còn ông Đ.V.X bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Đ.V.D (sinh năm 1998), con trai của vợ chồng ông Đ.V.X.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương làm rõ các tình tiết vụ việc để khởi tố vụ án giết người và khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Vụ án hiện đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.
Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố

Lúa xuân ở xã Toàn Lưu đổ, ngã do dông lốc. Ảnh: Công Tường/TTXVN
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Cụ thể, thiên tai đã khiến 12 người bị thương, 2.875 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái cùng 102 cột điện bị gãy, đổ. Bên cạnh đó, 11.778 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, 16 trường học và 6 nhà văn hóa bị hư hại.
Ngoài ra, 100m kè bị sạt lở và 2.000 tấn mật của Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam cũng bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể chứa. Các địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả.
U17 nữ Châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam quyết đấu chủ nhà U17 nữ Trung Quốc giành vé tứ kết

U17 nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện trước trận gặp U17 nữ Trung Quốc. (Nguồn: VFF)
18g30 hôm nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng A giải U17 nữ Châu Á 2026 gặp chủ nhà U17 nữ Trung Quốc tại Trung tâm Thể thao Bóng đá Thái Hồ.
Sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước U17 nữ Thái Lan ở ngày ra quân, thầy trò Huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang đặt quyết tâm cao độ để giành kết quả thuận lợi trước đối thủ mạnh U17 nữ Trung Quốc nhằm duy trì hy vọng đi tiếp
Hiện tại, U17 nữ Trung Quốc đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Myanmar, trong khi U17 nữ Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 1 điểm.
Du lịch Việt Nam "thắng đậm" sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

Đông nghịt khách ở bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: Vietnam+
Ngành du lịch Việt Nam vừa trải qua kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đầy khởi sắc khi phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2025. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhiều địa phương ghi nhận doanh thu kỷ lục nhờ chuỗi sản phẩm trải nghiệm mới mẻ.
Dẫn đầu là Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu 8.700 tỷ đồng, tiếp sau là Đà Nẵng đạt 5.727 tỷ đồng và Hà Nội trên 5.000 tỷ đồng. Các điểm nóng khác như Quảng Ninh đạt 4.165 tỷ đồng, Ninh Bình đạt 3.569,1 tỷ đồng và Khánh Hòa đạt 2.638 tỷ đồng. Những khu vực như Sa Pa (Lào Cai), Cát Bà (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Phú Quốc (An Giang) cũng bùng nổ lượng khách.
Dù giá dịch vụ tăng nhẹ, công tác an ninh và vệ sinh môi trường tại các điểm đến cơ bản được đảm bảo, tạo đà tâm lý tốt cho cao điểm du lịch Hè 2026.
Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4/2026

Du khách nước ngoài tham quan Đường sách TP Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Báo Quân đội Nhân Dân
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong tháng 4/2026 khi đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,5 triệu lượt, cho thấy dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ của thị trường toàn cầu.
Các thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu về số lượng du khách. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các chính sách thị thực linh hoạt cùng chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch sôi nổi tại nhiều địa phương.
Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành cũng ghi nhận mức tăng trưởng đồng bộ, góp phần quan trọng vào mục tiêu đón 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 của ngành du lịch.
BTV