Kết quả tìm kiếm cho "mắc sốt xuất huyết"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1064
Dịch sốt xuất huyết tại An Giang diễn biến đáng lo ngại khi số ca mắc trong tháng 9 tăng gần 500 ca so với tháng trước, đã ghi nhận trường hợp tử vong. Ngành y tế cảnh báo người dân không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng.
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Dịch vụ y tế Bangladesh (DGHS), tính đến ngày 13/10, hơn 100.000 người dân Bangladesh đã mắc sốt xuất huyết, trong đó 316 trường hợp đã tử vong.
Bệnh viện Sản - Nhi An Giang từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị bệnh nặng và giảm nhu cầu chuyển tuyến, giúp bệnh nhân có cơ hội được điều trị sớm, ngay tại địa phương.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh nhằm hướng tới việc bảo vệ sức khỏe cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
Trong bối cảnh khu vực phía nam chiếm 73,1% tổng số ca mắc sốt xuất huyết Dengue cả nước, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ ai cũng có thể chuyển nặng, kể cả người trẻ khỏe mạnh.
Đến tuần 39/2026, đặc khu Phú Quốc ghi nhận 1.032 ca sốt xuất huyết, trong đó có 34 ca nặng, tăng 6,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ngành y tế yêu cầu tập trung xử lý các điểm nóng, diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi.
Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người và cho đến nay vẫn là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu chúng ta thực hiện tốt các biện pháp dự phòng.
Ngày 24/9, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang Trần Thế Vinh cho biết, hiện số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng được ghi nhận tăng so cùng kỳ năm 2025.
Số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tăng so với cùng kỳ. Bệnh viện đang chuẩn bị nâng công suất giường điều trị bệnh truyền nhiễm từ 55 lên 123 giường, đồng thời rà soát nguồn thuốc, vật tư và nhân lực để ứng phó nguy cơ quá tải.
Ngày 8/9, Trạm Y tế xã Tri Tôn (An Giang) triển khai chiến dịch diệt lăng quăng đợt 3 năm 2026 tại 3 ấp Tô Thuận, An Hòa và ấp 5, nơi được xác định có nguy cơ cao mắc sốt xuất huyết.
Thời điểm vào viện, người bệnh trong tình trạng li bì, rối loạn ý thức, sau đó tiếp tục xuất hiện các cơn co giật cục bộ. Các xét nghiệm ghi nhận thấy tình trạng viêm, nhiễm trùng rõ rệt.
Trong ba tuần đầu tháng 8/2026, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu diễn tiến sốc. Đáng chú ý, nhiều ca chuyển nặng vào ngày thứ tư đến sáu của bệnh (khi cơn sốt đã giảm hoặc vừa hết) khiến người bệnh dễ chủ quan và lâm vào nguy hiểm.