Kết quả tìm kiếm cho "mang virus về Trái đất"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 339
Sau khi đối phó với các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta của virus SARS-CoV-2, người dân trên khắp thế giới đã trải qua cơn ác mộng Omicron trong nhiều tháng, với những biến thể phụ mới có khả năng né miễn dịch cao hơn.
Thuốc chống COVID-19 Paxlovid, khai trương nhà máy thu hồi carbo hay Ethereum chuyển đổi mô hình thành công được xem là những đột phá công nghệ đáng chú ý nhất năm 2022.
Ngay cả khi động vật và thực vật phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trên diện rộng do các nguyên nhân do con người gây ra như biến đổi khí hậu, thế giới tự nhiên vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các khám phá khoa học theo những cách không ngờ tới.
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Thế giới vẫn đang cùng lúc ứng phó với hai dịch bệnh được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng khi bùng phát trên toàn cầu": đại dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ.
Các nhà khoa học đã hồi sinh một loại virus cổ xưa được tìm thấy bị chôn vùi trong lớp băng hà, và “virus xác sống” này có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng với sức khỏe cộng đồng.
Tuổi cao làm tăng nguy cơ bị bệnh rối loạn tiền đình và hiện nay con số này đang có xu hướng trẻ hóa.
Các nhà khoa học từ Vương quốc Anh đã chứng minh rằng những tảng đá được tìm thấy ở Australia và có niên đại gần 3,5 tỷ năm tuổi là tàn tích hóa thạch của thảm vi khuẩn, dấu vết của sự sống sớm nhất.
Mục tiêu hiệp ước mới của WHO là nhằm ngăn chặn tác động nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng y tế quy mô toàn cầu trong tương lai giống như đại dịch COVID-19.
Ngày 22/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cảnh báo thế giới không nên tự mãn với thành quả chống đại dịch COVID-19, đồng thời hối thúc các chính phủ có hành động phối hợp và đưa ra các cam kết chính trị để giảm số ca tử vong và ngăn thiệt hại về kinh tế do đại dịch gây ra.
Theo Bloomberg, mới đây, 35 người ở Trung Quốc đã nhiễm một loại virus mới. Các nhà khoa học đã xác định được loại virus mới có tên Langya henipavirus (LayV). Tới nay, mới chỉ có 35 trường hợp nhiễm bệnh kể từ năm 2018 và có vẻ như bệnh không có khả năng lây truyền từ người sang người. Chuột chù được cho là vật chủ mang virus LayV trong tự nhiên.
Bộ Y tế cho biết, trên thế giới, biến thể phụ BA.4, BA.5 của chủng Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể BA.2 đã ghi nhận tại nhiều quốc gia.