Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao trách nhiệm giải trình"

Kết quả 25 - 36 trong khoảng 7696

  • Thực hiện tốt thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

    Thực hiện tốt thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

    24-04-2024 06:13:27

    Hộ tịch là những sự kiện cơ bản trong đời sống một con người, như: Sinh, tử, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, thay đổi họ, tên, quốc tịch... Mà con người là nhân tố trung tâm của mọi quan hệ xã hội, là chủ thể quan trọng và quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội. Do đó, công tác quản lý hộ tịch là một trong những nội dung của hoạt động quản lý con người.

  • Nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

    Nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

    23-04-2024 09:20:38

    Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác nhân sự, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.

  • Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm

    Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm

    23-04-2024 09:16:08

    Hôm nay (23/4), tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 diễn ra với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm". Việc Việt Nam đề xuất sáng kiến và lần đầu tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm cùng các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm, tiếng nói của Hiệp hội đối với hòa bình, ổn định và phát triển.

  • Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

    Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

    23-04-2024 08:28:31

    Ngày 22/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

  • An Giang hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

    An Giang hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

    23-04-2024 02:49:26

    Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2025). Dịp này, BHXH tỉnh sẽ tổ chức 30 hoạt động gắn với các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, mang dấu ấn riêng đậm nét, nhằm khẳng định thương hiệu ngành. Đồng thời, gắn với nhiệm vụ chính trị, cùng Đảng bộ, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt hơn sứ mệnh an sinh xã hội.

  • TP. Long Xuyên nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    TP. Long Xuyên nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    23-04-2024 03:04:30

    “Năm 2024, Ban Chỉ đạo TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tập trung chỉ đạo, xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội; khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục. Đồng thời, tranh thủ, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong tôn giáo, cộng đồng dân cư... trong công tác bảo đảm ANTT” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhấn mạnh.

  • Đọc sách góp phần hoàn thiện nhân cách

    Đọc sách góp phần hoàn thiện nhân cách

    23-04-2024 03:06:15

    Là sản phẩm văn hóa tinh thần đặc biệt, người bạn gần gũi chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, sách thật sự là người thầy thắp sáng nguồn tri thức vô tận. Sách báo dạy chúng ta cách sống tốt, hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dựng, thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển.

  • Logistics 'xanh': Hành trình còn nhiều thách thức

    Logistics 'xanh': Hành trình còn nhiều thách thức

    22-04-2024 09:01:10

    Logistics xanh đang là xu hướng tất yếu, là khái niệm chỉ việc tính toán và triển khai các ứng dụng nhằm giảm thiểu các tác động về sinh thái của hoạt động logistics (dịch vụ hậu cần). Việc “xanh hóa” ngành logistics và ứng dụng logistics xanh vào kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về môi trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng bền vững…

  • Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới

    Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới

    22-04-2024 08:09:16

    Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Ðảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quan tâm đặc biệt. Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong duy trì, quảng bá, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân tộc thiểu số đã góp phần hình thành tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của phụ nữ và đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    22-04-2024 08:09:16

    Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

  • Luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước

    Luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước

    22-04-2024 06:04:35

    Đuối nước là tai nạn gây ra tử vong hàng đầu cho trẻ em, đặc biệt là mỗi khi hè về. Do đó, việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước hiện nay.

  • Hậu quả từ việc sử dụng giấy tờ giả

    Hậu quả từ việc sử dụng giấy tờ giả

    22-04-2024 05:58:04

    Dù biết cơ sở dạy không có thẩm quyền để cấp các giấy tờ, chứng nhận theo quy định pháp luật, nhưng do vội vàng kiếm tiền, Quách Quốc Thái (sinh năm 1992, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) trở thành người vi phạm pháp luật khi sử dụng các giấy tờ giả.