Kết quả tìm kiếm cho "năm 2029"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 461
Giữa trùng khơi sóng gió, những lồng cá của nông dân Nam Du, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) vẫn ngày đêm bám biển. Phía sau mỗi lồng cá ấy, Hợp tác xã Nông dân Thanh Hoa vẫn âm thầm làm điểm tựa, giúp người dân vượt qua thiếu vốn, thiên tai, dịch bệnh để làm giàu bền vững từ biển.
Năm 2025 là thời điểm hội tụ của những cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có.
Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Liên minh châu Âu (EU) đã "chốt" một mục tiêu khí hậu mang tính ràng buộc pháp lý: cắt giảm 90% lượng khí thải nhà kính vào năm 2040 so với mức năm 1990. Ngoài ra, thỏa thuận còn cho phép khối mua tín chỉ carbon từ nước ngoài để hoàn thành 5% còn lại trong tổng mục tiêu cắt giảm.
Tình trạng thiếu nghiêm trọng chip bộ nhớ trên toàn cầu đang buộc các công ty trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử tiêu dùng phải cạnh tranh để giành giật nguồn cung ngày càng khan hiếm, khi giá của những linh kiện thiết yếu này tăng vọt.
Ngày 2/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký và chính thức thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 trước đó.
Sáng 1/12, tại phường Rạch Giá, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua chương trình đối tác Mekong - Australia (MAP) chính thức khởi động dự án BASIN - mô hình kinh doanh bao trùm nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 28/11/2025 đã ký Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.
Chiều 27/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất. Đại hội đã hiệp thương cử 129 vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030
Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nhịp cầu vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần xây dựng quê hương khởi sắc. Trên nền tảng này, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội; chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương An Giang phát triển nhanh, bền vững; cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Sáng 26/11, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (mở rộng) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (các chủ hộ còn lại, áp dụng từ ngày 1/7/2029). Sau hơn 4 tháng, có 12.300 chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.