Kết quả tìm kiếm cho "người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số."
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4038
Sáng 4/3, tại xã Long Thạnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Xã Ô Lâm có hơn 65% dân số là đồng bào Khmer. Thời gian qua, Đảng bộ xã chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Những ngày này, các địa phương rộn ràng chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ vùng nông thôn đến đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khối đại đoàn kết được lan tỏa, sẵn sàng gửi gắm kỳ vọng qua từng lá phiếu.
Sáng 3/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp UBND tỉnh An Giang và chính quyền địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 2 với cử tri xã Khánh Bình.
Nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách hạnh phúc khi năm nay được đón xuân trong những ngôi nhà mới mang tên đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội.
Nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang đang trở thành điểm đọc sách, tìm hiểu pháp luật quen thuộc, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng phum sóc văn minh, ổn định.
Quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) là khu vực có vị trí đặc thù, được bao quanh bởi sông rạch, mật độ dân cư cao và nhiều tuyến đường nhỏ đan xen. Đây cũng là nơi tập trung nhiều khu nhà ở lâu năm, chung cư, phòng trọ, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ.
TS. Nguyễn Quốc Hùng cho rằng theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW, VAMC cần được nâng tầm từ vai trò “làm sạch” bảng cân đối kế toán sang vị thế dẫn dắt thị trường mua bán nợ minh bạch, chuyên nghiệp.
Giai đoạn 2015 - 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới. Qua đó, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Lễ hội đền Trần năm 2026 diễn ra từ 1-5/3, với hoạt động lễ nghi trang trọng, các hoạt động đặc sắc, đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới.”
Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa được đặt ngang tầm với chính trị, kinh tế - xã hội, được xác định là trụ cột và hệ điều tiết của phát triển.
Hướng tới ngày hội toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.