Kết quả tìm kiếm cho "người nghèo huyện Tri Tôn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1985
Sáng 23/6, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Giáp Thìn 2024).
Ngày 21/6, đoàn công tác huyện An Lão (tỉnh Bình Định), do Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Đinh Văn Phú dẫn đầu đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.
Để được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2030, Tri Tôn phấn đấu thoát khỏi nhóm các huyện nghèo của cả nước, với nhiều giải pháp mang tính bền vững.
Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Nàng (69 tuổi, ngụ khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) và bà Đặng Thị Hai (61 tuổi, ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) cùng mắc bệnh suy thận nặng, rất cần giúp đỡ...
UBMTTQVN huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực chăm lo công tác an sinh xã hội…
Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều gương điển hình. Tiêu biểu là tấm gương của ông Cao Văn Trễ (ngụ khóm An Thịnh, thị trấn An Phú).
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ cần cù, siêng năng, hội viên, nông dân xã miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã khai thác tốt tiềm năng của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... từng bước thoát nghèo, làm giàu từ mảnh đất quê hương...
Do đặc thù về điều kiện địa hình, khí hậu và đặc điểm tự nhiên nơi sinh sống nên mỗi nhóm, ngành dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai sở hữu những loại hình kiến trúc nhà ở khác biệt.
Ngày 15/6, Đoàn Thanh niên thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Chương trình “Niềm vui cho trẻ”, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, tạo sân chơi mùa hè bổ ích cho trên 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn dân cư của thị trấn.
Bên cạnh địa thế vùng núi, biên giới, Tri Tôn (tỉnh An Giang) còn là huyện đa tôn giáo, đa dân tộc. Việc xây dựng mối quan hệ giữa các tôn giáo hài hòa, đoàn kết, cùng hướng tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” đang tạo động lực thúc đẩy huyện Tri Tôn phát triển.
Qua 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Nhất là tích cực chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương của Bác ngày càng đi vào đời sống.
Từ đầu năm đến nay, công tác chỉ đạo triển khai hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của cấp ủy Đảng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội. Các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia và đạt nhiều kết quả nổi bật.